Xuất bản cuốn sách cuối cùng của tác giả ‘Cái trống thiếc'

28/08/2015 20:56 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước khi qua đời hồi đầu năm, nhà văn Đức đoạt giải Nobel Gunter Grass đã hoàn thành cuốn sách cuối cùng của mình, mang tựa đề Vonne Endlichkait (Tính hữu hạn). Tác phẩm này sẽ được phát hành ở Đức hôm 28/8. Phiên bản tiếng Anh sẽ được xuất bản vào mùa Thu năm 2016.

“Grass đã để lại cho chúng ta một lời giã biệt đầy cảm động” – nhà xuất bản của ông là Gerhard Steidl nói tại buổi giới thiệu sách.

Trong tác phẩm này, Grass khảo sát về những chủ đề như tuổi già, sự mất mát và giai đoạn cuối đời, song những đề tài đó được ông phản ánh một cách hài hước, tinh tế.


Nhà văn Đức Gunter Grass

“Cuốn sách này là một sự thử nghiệm văn học, nó kết hợp các đoạn văn xuôi ngắn và kèm theo mỗi đoạn là một bài thơ và một bức tranh phác họa bằng bút chì của chính tác giả” -  Steidl cho biết.


Nhà xuất bản Gerhard Steidl (phải) và bà Ute Grass, vợ góa của nhà văn Grass, cùng cuốn sách cuối cùng của ông

Grass, đoạt giải Nobel Văn học năm 1999, được coi là một trong những nhà văn Đức quan trọng nhất. Ông nổi tiếng nhất với tiểu thuyết thời hậu chiến Cái trống thiếc (The Tin Drum). Ông đã cho ra đời hơn 70 tác phẩm và các tác phẩm của ông đã được dịch sang 40 thứ tiếng. Grass qua đời ngày 13/4, ở tuổi 87.

Tuấn Vĩ
Theo DW

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm