Vợ George Clooney sẽ giúp Hy Lạp đòi tượng quý từ Anh

11/10/2014 17:26 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Amal Alamuddin, nữ luật sư vừa kết hôn với tài tử lừng danh Hollywood George Clooney, sẽ có mặt ở Hy Lạp trong tháng này để tư vấn giúp đất nước giành lại các bức tượng cẩm thạch Elgin từ tay người Anh.

Các bức tượng cẩm thạch kể trên đã bị nhà ngoại giao người Anh Thomas Bruce chuyển ra khỏi đền Parthenon nằm trên đồi Acropolis ở Athens (Hy Lạp) từ năm 1803 và hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Anh. Chúng là nguyên nhân gây bất hòa giữa Chính phủ Anh và Hy Lạp trong nhiều thập kỷ qua.

Nữ luật sư Amal Alamuddin, vợ mới cưới của tài tử Hollywood George Clooney

Nữ luật sư Alamuddin sẽ tới Athens cùng Geoffrey Robertson, luật sư nhân quyền quốc tế. Ông Robertson hiện đứng đầu công ty luật Doughty Street Chambers ở London, nơi cô đang làm việc.

Theo tuyên bố của Doughty Street Chambers, "ông Robertson và Alamuddin đã được đề nghị làm cố vấn pháp lý cho Chính phủ Hy Lạp trong việc đòi lại các bức tượng từ năm 2011". 2 người sẽ tổ chức một loạt cuộc họp với các quan chức chính phủ, gồm Thủ tướng Antonis Samaras và Bộ trưởng Văn hóa Konstantinos Tasoulas, để bàn cách lấy lại các bức tượng. 

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm