Video: Xem 15.000 binh sĩ Nga diễn tập diễu binh mừng chiến thắng phát xít

06/05/2015 16:09 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng ngàn người dân Nga đã kéo đến Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva trong đêm để xem buổi diễn tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Đức  Quốc xã đầu hàng Liên Xô trong Chiến tranh thế giới lần thứ II diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Ngày 4/5, trên Quảng trường Đỏ, Nga đã tiến hành buổi diễn tập cho lễ diễu binh chính thức vào ngày 9/5 tới. Cuộc diễn tập bắt đầu từ 22 giờ trong tiết trời se lạnh. Đây là đội danh dự rước cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và Quốc kỳ LB Nga tiến vào Quảng trường Đỏ. Tiếp theo là xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng các đội ngũ lần lượt diễu qua Quảng trường Đỏ.

Điểm đặc biệt trong cuộc diễu binh này là sự tham dự của đội kỵ binh hộ vệ Tổng thống Nga cùng 10 đội ngũ lực lượng vũ trang nước ngoài của các nước Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ấn Độ, Mông Cổ, Serbia và Trung Quốc. Đây là cuộc diễu binh qui mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga đương đại với sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ.

Trong khi đó, như thường lệ, điểm thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế chính là các cuộc trình diễn những phương tiện kỹ thuật. Đi đầu đoàn cơ giới là các xe tăng T-34 nổi tiếng trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Tiếp đến là những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất của quân đội Nga.

Lần đầu tiên trong cuộc tổng duyệt này có thể thấy các khí tài mới nhất của Nga không bị phủ bạt. Đầu tiên là Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D1; Xe bọc thép chở quân Bumerang chưa từng có mẫu tương tự trên thế giới, Xe chiến đấu chở quân Kurganets-25 và Armata, tăng T-90; tiếp đến là điểm nhấn của cuộc diễu binh, các xe tăng T-14 hiện đại chế tạo trên khung gầm Armata với thiết kế có thể giảm bớt khả năng phát hiện của radar đối phương, và tháp pháo điều khiển từ xa; pháo tự hành Koalitsiya-SV.

Tiếp theo là Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M; Hệ thống tên lửa phòng không Buk-2; Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph và cuối cùng là Hệ thống tên lửa đạn đạo Yars.

Trưa ngày 5/5 cũng diễn ra cuộc diễn tập phần không quân trên bầu trời Moskva với sự tham gia của 150 máy bay chiến đấu, trực thăng và vận tải quân sự.

Truyền hình VNEWS/Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm