VIDEO: Có nên ví Sơn Đoòng với Công viên Động nổi tiếng thế giới Rio Camuy?

14/05/2015 18:41 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khán giả Mỹ sau khi xem xong chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ của kênh truyền hình ABC phát sóng về hang Sơn Đoòng (Việt Nam) đã có những liên hệ với những hang động khác trên thế giới. Phần nhiều đã ví Sơn Đoòng của Việt Nam như Công viên Động Rio Camuy ở tây bắc Puerto Rico.

Công viên Động Rio Camuy: Phát hiện vào năm 1958, rộng 268 mẫu Anh gồm 220 hang động và 17 lối vào. Trong Công viên Động Rio Camuy hang "Sumidero Tres Pueblo" là hang rộng nhất (195m). Nơi đây chính là ngôi nhà chung của hơn 13 loài dơi, hàng trăm loài côn trùng, ếch và nhiều loài khác.


Công viên động Rio Camuy

Mỗi ngày, Công viên Động Rio Camuy đón 1.500 khách. Trước khi lên “xe kéo” để đến sát miệng hang, chuẩn bị cho chuyến thám hiểm, du khách phải trả lời các câu hỏi về thể lực trước chuyên gia nhằm bảo đảm an toàn cho tính mạng của du khách.  

Hang Sơn Đoòng: Được phát hiện năm 1991, có chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, dài ít nhất là 5 km. Hang là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam gần biên giới với Lào. Ước tính dung tích của hang Sơn Đoòng là 38 triệu rưởi mét khối.

Trong hang các nhà nghiên cứu còn tìm thấy một dòng sông ngầm dài 2,5 km và có cả những cột nhũ đá cao tới 70 m.


Hang Sơn Đoòng của Việt Nam

Hang có hai "giếng trời", là hai nơi mà trần bị sụp, đưa nắng chiếu vào, tạo điều kiện cho cây cối phát triển như một khu rừng nhiệt đới trong hang động, một nơi trong đó được gọi là "vườn Edam".

Qua những số liệu và video trên, hẳn quý vị độc giả cũng có thể tự đưa ra được đánh giá của mình. Nhưng nhìn chung, Công viên Động Rio Camuy hay hang Sơn Đoòng đều là một kỳ quan thiên nhiên vĩ đại.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm