Van Persie chấn thương, van Gaal mất ngủ

06/06/2014 07:01 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie phải gặp bác sỹ để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương háng đã khiến anh nhăn nhó rời sân sau hiệp 1 trận giao hữu của Hà Lan với xứ Wales.

Chấn thương của van Persie khiến ông Louis van Gaal lo ngại vì chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa Hà Lan sẽ đá trận ra quân của họ ở World Cup này với Tây Ban Nha.

Thiếu van Persie, thiếu độ sắc

Nhà cầm quân kỳ cựu nói rằng vấn đề có thể đã trở nên tệ hơn nếu van Persie tiếp tục thi đấu và cho biết thêm: “Chúng tôi phải chờ kết quả khám nghiệm của bác sỹ mới biết chấn thương của Robin nghiêm trọng tới mức nào. Tốt nhất là rút anh ấy khỏi sân sau hiệp 1 để tránh nguy cơ bị chấn thương nghiêm trọng vì tính chất trận đấu không mấy quan trọng. Chấn thương của Robin có vẻ không nghiêm trọng nhưng một khi bạn đã phải rời sân thì đó không phải chuyện bình thường”.

Van Gaal cho biết ông hy vọng tiền đạo của Man United kịp bình phục hoàn toàn cho trận đấu mở màn của Hà Lan ở World Cup năm nay với ĐKVĐ Tây Ban Nha. Van Persie từng nghỉ đấu 6 tuần trong mùa giải 2013-2014 vì chấn thương đầu gối. Tầm quan trọng của van Persie đối với Hà Lan được thể hiện rõ nét ở hiệp 2.

Đội bóng da cam chơi tấn công không còn sắc nét khi anh vắng mặt bất chấp việc cầu thủ vào sân thay người Jeremain Lens đã đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Hà Lan. Trước đó, chính van Persie là người tung ra cú sút ở hiệp 1 khiến thủ môn xứ Wales không thể bắt gọn bóng, tạo cơ hội cho Robben đá bồi cận thành mở tỷ số cho Hà Lan.

Ra quân với đội hình thiếu những tên tuổi như Gareth Bale, Aaron Ramsey và Ashley Williams nhưng xứ Wales đã không ít lần thử thách đội chủ nhà và nếu họ chính xác hơn trong một số pha dứt điểm của mình thì hoàn toàn có thể ăn mừng bàn thắng ở Amsterdam.

Nguyện cầu cho van Persie

Trở lại với tuyển Hà Lan, ngoài tình huống dứt điểm khó khiến thủ thành xứ Wales Chris Gunter không thể bắt gọn bóng mà buộc phải đẩy bóng đến đúng vị trí của Robben, tạo cơ hội cho anh dứt điểm ghi bàn, van Persie lẽ ra đã có thể ghi bàn thắng cho riêng anh với pha dứt điểm chệch cột dọc trong tấc gang sau đó. Đáng tiếc, đó là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của chân sút Man United ở trận này vì anh bị ông van Gaal rút khỏi sân sau hiệp 1 vì lo ngại anh dính chấn thương nghiêm trọng.

Hà Lan nằm ở bảng B World Cup 2014 cùng Tây Ban Nha, Chile và Australia. Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công sáng giá nhưng van Persie vẫn là cánh chim đầu đàn nơi tiền tuyến của đội bóng áo da cam. Anh là chân sút số 1 của Hà Lan ở vòng loại World Cup 2014 với 11 bàn thắng. Để chống lại những đối thủ có thực lực mạnh như Tây Ban Nha và Chile, rõ ràng ông Louis van Gaal cần một sát thủ đúng nghĩa như van Persie và đó phải là một van Persie sung sức nhất.

Mùa giải 2013-2014, van Persie không có thể lực tốt và chính những chấn thương đã khiến anh không thể đóng góp cho Man United hiệu quả như mùa đầu tiên anh đến đây. Ông Louis van Gaal hẳn đang cầu nguyện chấn thương háng của van Persie không nghiêm trọng và anh sẽ đạt 100% thể lực trong trận gặp Tây Ban Nha sắp tới. 

11 Robin van Persie ghi 11 bàn cho Hà Lan ở vòng loại World Cup 2014 và là một trong ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại cùng với Luis Suarez và Deon McCaulay (cùng 11 bàn)

43 Robin van Persie đã ghi tổng cộng 43 bàn thắng trong sự nghiệp cho tuyển Hà Lan

84 Robin van Persie đã chơi 84 trận cho đội tuyển Hà Lan


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm