Tóm gọn kẻ giết bạn gái mang thai rồi chạy trốn

19/03/2012 18:43 GMT+7 | Pháp luật


Vào lúc 12 giờ 30 ngày 19/3, lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp kẻ sát nhân Lê Đức Dũng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là kẻ thủ ác đã bị bắt sau hơn 2 ngày gây án mạng tại Quảng Nam.

Kẻ sát nhân Lê Đức Dũng - Ảnh: Nguyễn Sơn/Vietnam+

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 17/3, quần chúng nhân dân phát hiện 1 tử thi là nữ giới tại gò nghĩa địa thuộc thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân là Huỳnh Thị Dung Bưởu (sinh năm 1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Gia đình nạn nhân cho biết, đêm 16/3, cháu Bưởu xin phép đi chơi với bạn nhưng suốt đêm không về.


Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân bị chết đang mang thai trên 5 tháng, áo kéo lên quá ngực, quần trong, quần ngoài đã cởi ra để bên cạnh. Trên thân thể có 2 vết đâm, một vết đâm trên phần lưng theo hướng từ sau ra trước, gây thủng dạ dày, một vết đâm trước ngực thấu tim, dẫn đến tử vong.

Qua truy xét, sàng lọc đối tượng, PC45 xác định đựơc nghi can gây ra vụ án trên là Lê Đức Dũng (sinh năm 1991, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Từ nhiều nguồn thu thập đã xác định Dũng hiện đang trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/3, trinh sát Phòng PC45 công an Quảng Nam phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực truy tìm đối tượng Dũng và đến thời điểm trên đã bắt đựơc Dũng tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đấu tranh, bước đầu Dũng khai nhận, đêm 16/3, Dũng từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Phú Ninh. Dũng tìm đến nhà và rủ Bưởu đi chơi vì giữa họ có quan hệ tình ái. Khi cả hai đến khu vực nghĩa địa nói trên, Dũng đã dùng dao nhọn Thái Lan chuẩn bị sẵn đâm hai nhát làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, khoảng 22 giờ ngày 16/3, Dũng về nhà tắm rửa, sau đó gọi mẹ ruột đưa xuống ngã tư đường Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân (thành phố Tam Kỳ) đón xe đi Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo lời khai của Dũng, nạn nhân Bưởu có quan hệ tình ái khá phức tạp, yêu nhiều người nhưng khi có thai lại trình báo với cơ quan chức năng rằng chính Dũng là cha của đứa trẻ mình đang mang thai. Vì vậy, Dũng đã có mâu thuẫn và lạnh lùng gây án.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tổ chức truy tìm hung khí gây án, điều động phương tiện vào Thành phố Hồ Chí Minh nhằm di lý Lê Đức Dũng về Quảng Nam để điều tra, truy tố.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm