Tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0?': Khi cánh mày râu 'bị' đưa ra... 'chém'

19/11/2017 14:48 GMT+7 | ĐÀN ÔNG CHẤT

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 19/11, buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? do Báo Thể thao & Văn hóa và Giovanni tổ chức nhân Ngày Quốc tế Nam giới diễn ra sôi nổi, cởi mở và tập trung vào những nội dung thiết thực liên quan tới đàn ông, bình đẳng giới và ngày Quốc tế Nam giới...

Tham dự sự kiện những khách mời nổi tiếng: “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình, ông Tim Voegel-Downing - Giám đốc sáng tạo của tập đoàn Giovanni, nghệ sĩ Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, hot blogger Hoàng Minh Trí (Cu Trí) và Hoa hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh.

Chú thích ảnh
Buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? diễn ra tại tầng 9, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội sáng 19/11

Tại cuộc tọa đàm, “Giáo sư Xoay” đặt ra vấn đề, hiện nay trên thế giới có hơn 70 quốc gia công nhận Ngày Quốc tế Nam giới; phụ nữ Việt Nam có hai ngày được tôn vinh trong một năm là ngày 8/3 và ngày 20/10, nên chăng cũng cần cần có một ngày dành riêng cho đàn ông ở Việt Nam?

Chú thích ảnh
“Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình

Trước khi bước vào thảo luận các vấn đề, các vị khách mời được xem một đoạn clip ghi lại những ý kiến trả lời câu hỏi đàn ông chất là gì? Và liệu có nên dành một ngày cho phái mạnh?

Trở lại với các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm, trước câu hỏi đàn ông "chất" là gì?, hot blogger Hoàng Minh Trí hài hước bày tỏ: “Đàn ông 'chất' cũng chỉ nên chất với một số người chứ 'chất' với nhiều quá thì tỉ lệ “tai nạn” sẽ rất cao. Hoàng Minh Trí chia sẻ, với anh 'chất' là khi ở nhà anh luôn cố gắng là người bố yêu con, đôi khi bố mẹ nhờ gì thì sẽ vui vẻ làm...

Chú thích ảnh
Hoa hậu thân thiện Dương Thuỳ Linh

Hoa hậu Dương Thùy Linh thì cho rằng, mỗi người phụ nữ sẽ có quan điểm riêng về đàn ông 'chất', có người thích đàn ông phải thành đạt, không làm những việc bếp núc vì cho rằng như thế là mất đi 'chất' của đàn ông.

“Tôi có góc nhìn khác, tôi thích đàn ông không phải quá gồng lên như siêu nhân, họ vẫn có thể có những phút yếu mềm và họ đồng ý để người phụ nữ cũng được vừa cứng vừa mềm, vừa kiếm tiền vừa chăm con như nhau...", Dương Thùy Linh chỉa sẻ.

Nghệ sĩ Chí Trung quan niệm, đàn ông 'chất' là biết hài hòa lợi ích của hai bên, biết hợp pháp hóa những mong muốn của vợ, và anh cho rằng, không có mẫu người đàn ông hoàn chỉnh.

Ông Tim Voegel-Downing - Giám đốc sáng tạo của tập đoàn Giovanni cho rằng, đàn ông phương Tây cũng có những nỗi khổ như đàn ông Việt, xã hội có nhiều thay đổi, người phụ nữ phải đi làm thì người đàn ông cũng phải chăm sóc gia đình, khiến chúng ta nhìn nhận lại, đưa ra những định kiến khác hơn về vai trò của người đàn ông và người phụ nữ.

Chú thích ảnh
Ông Tim Voegel-Downing

Theo ông Tim, để là người đàn ông 'chất' thì trước hết họ phải tự tin, khi phải đặt ra những câu hỏi phải làm thế nào mới là đàn ông 'chất' thì khi đó người đàn ông đã mất đi cái chất của mình rồi.

Vấn đề được nhiều người quan tâm, bàn luận trong buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? là những áp lực mà đàn ông phải đối mặt trong xã hội hiện đại, họ bị vướng phải những định kiến, kỳ thị kiểu như là trụ cột gia đình phải kiếm nhiều tiền, chỉ sinh được con gái, ép uống rượu, đàn ông khóc có mất 'chất'?...

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, một phần những áp lực của đàn ông là do họ tự tạo ra, phụ nữ ít khi có sự kỳ thị về việc ai đó không sinh được con trai, cũng không ép người đàn ông của mình phải thường xuyên ra đường nhậu sau giờ làm... Trái lại họ rất muốn người đàn ông trở về gia đình sau giờ làm.

Ngay cả áp lực gánh vác kinh tế, Hoa hậu Thùy Linh cũng cho rằng, hiện nay, phụ nữ đã sống độc lập hơn, họ đã có thể san sẻ với chồng chuyện kiếm tiền, vì thế đàn ông cũng nên chia sẻ với phụ nữ những áp lực cuộc sống, những khó khăn về công việc mà họ gặp phải thay vì cứ im lặng chịu đựng một mình.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Chí Trung

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ: “Điều đáng sợ nhất với đàn ông là người phụ nữ đặt áp lực kinh tế, địa vị, thứ hạng... lên vai người chồng. Thành công của mỗi người không phải cứ nỗ lực cố gắng là được. Người đàn ông bị đặt áp lực tiền bạc, ban đầu là thương hại, về sau người phụ nữ còn có những hành động thể hiện sự coi thường... rất nguy hiểm.

Tôi may mắn vì vợ tôi không đòi hỏi quá nhiều thứ. Thử tưởng tượng nếu Ngọc Huyền đòi hỏi tôi phải có chung cư, biệt thự... thì lương tôi làm sao có thể đáp ứng?”.

Đàn ông có nên than thở khi buồn hoặc đàn ông khóc có làm giảm đi 'chất' đàn ông cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm bàn luận của các vị khách mời. Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, đàn ông hoàn toàn có thể khóc khi mất đi người thân, khi gặp những chuyện buồn, và cô đánh giá cao những người đàn ông biết chia sẻ với bạn đời thay vì anh ta cố gắng chịu đựng mọi chuyện một mình.

Chú thích ảnh
Hot blogger Hoàng Minh Trí

Trả lời câu hỏi có nên dành một ngày cho đàn ông Việt, hot blogger Hoàng Minh Trí chia sẻ: “Tôi từng sống ở một đất nước không có ngày dành riêng cho phụ nữ, cũng không có ngày cho đàn ông, nhưng lại có một ngày mà tôi rất thích, đó là ngày tất cả được đi ngoại tình, họ được đi ngoại tình công khai...

Tôi nghĩ nếu có ngày của đàn ông chắc chúng tôi cũng chỉ đi nhậu như 364 ngày còn lại, không có gì đặc biệt. Giả sử có cũng được nhưng ngày đó mà đàn ông mang nhiều quà về cũng nguy hiểm... lại phải giải trình cái này của ai, cái kia của ai...”.

Chú thích ảnh
Các vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? được khách mời và những người tham dự thảo luận rất sôi nổi

Hoa hậu Thùy Linh bày tỏ, nên có một ngày dành cho nam giới để mọi người có dịp được nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn những suy nghĩ của phải mạnh. 

Nhiều vấn đề thú vị liên quan tới đàn ông liên tục được đặt ra trong buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0? và hầu hết các vấn đề đều nhận được sự quan tâm, bàn luận sôi nổi không chỉ của những vị khách mời, mà cả những người đến dự.

Ngày Quốc tế Nam giới là ngày nào? Tại sao phải có?

Ngày Quốc tế Nam giới là ngày nào? Tại sao phải có?

Ngày Quốc tế Nam giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày 19/11 hàng năm. Theo người sáng lập, Ngày Quốc tế Nam giới không để cạnh tranh với ngày Quốc tế Phụ nữ…

Tiểu Phong (Lược ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm