Tòa án hé lộ bê bối tình ái của Wayne Rooney

13/11/2013 12:37 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã được yêu cầu rời phòng mát xa trước khi danh tiếng bị phá hủy.



Bê bối của Rooney bị gợi lại trong phiên tòa ở London


Tại Anh, phiên tòa xét xử tội danh của Glenn Mulcaire đang diễn ra. Mulcaire là cái tên gây hoảng hốt với những người nổi tiếng tại Anh. Cựu thám tử tư này bị bắt vì móc nối với các phóng viên của tờ News of the World từng bị đóng cửa vào năm 2011 vì bê bối nghe lén điện thoại của một loạt những người nổi tiếng và chính trị gia.

Theo thông tin từ tòa án Old Bailey ở thành phố London, một trang viết tay có tựa đề “Mục tiêu xác định” đã được cảnh sát tìm thấy tại nhà Mulcaire khi ông ta bị bắt vào năm 2006. Trong danh sách đó có tên của Wayne Rooney. Trước tòa, Mulcaire thừa nhận đã hack điện thoại của Rooney vào thời điểm đó và biết rõ mật khẩu điện thoại di động của chân sút người Anh là Stella Artois.

Cũng tại phiên tòa này, bê bối tình ái với cô nhân viên mát xa Patricia Tierney của Rooney được gợi lại. Patricia quen biết với Rooney vào năm 2004. Trong một báo cáo gửi đến tòa án theo yêu cầu, Patricia khai rõ mối quan hệ của cô với Rooney như sau.

“Đã có những cáo buộc tôi gặp gỡ Rooney và anh ta trả tiền cho tôi để quan hệ tình dục khi tôi đang làm việc tại một phòng mát xa. Tôi nhớ rằng ban đầu Rooney đến với một số bạn bè. Ít ngày sau thì anh ta tới một mình. Lần đó, tôi đẩy anh ta vào một căn phòng và nói với anh ta hãy kéo mũ của mình xuống và rời đi trước khi danh tiếng bị hủy hoại và sự nghiệp lụy tàn”.



Patricia Tierney


Như vậy, trước sau như một, Patricia vẫn khẳng định rằng mình không hề lên giường với Rooney. Còn việc Rooney đã biết mò vào nhà chứa khi mới là chú nhóc 16 tuổi (đang chơi cho CLB Everton), gạ tình người phụ nữ 48 tuổi có 7 đứa con Patricia là sự thật.

Không chỉ có Rooney, cựu HLV ĐT Anh Sven-Goran Eriksson cũng nằm trong danh sách nghe lén của Mulcaire. Tòa án cho rằng điện thoại của Eriksson và bồ cũ Faria Alam đã bị Mulcaire theo dõi từ năm 2002 đến năm 2006. Những thông tin Mulcaire thu thập sẽ được bán cho News of the World.

Công tố viên Mark Bryant - Heron nói với bồi thẩm đoàn rằng khi bắt Mulcaire hồi tháng 8/2006 vì tội xâm phạm quyền riêng tư, trên chiếc điện thoại của người này vẫn còn ghi âm lại những cuộc gọi điện và tin nhắn của Eriksson.

Danh sách 18 “mục tiêu” của Mulcaire còn có Công nương Kate Middleton, thị trưởng London Boris Johnson và nhiều người nổi tiếng khác như Kerry Katona, Tom Parker Bowles...

K.Đ
Theo Daily Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm