'The Hunger Games: Mockingjay': Lạc điệu vì không đồng đều

21/11/2014 08:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi The Hunger Games: Catching Fire ra mắt hồi năm ngoái, đã có rất nhiều người không khỏi bất ngờ và vui mừng. Các fan của loạt truyện Đấu trường sinh tử hẳn là mừng húm, còn các khán giả trung lập thì tất nhiên là bất ngờ. Vui mừng và bất ngờ là vì, The Hunger Games là loạt phim hiếm hoi mà phần sau hay hơn phần trước.

1. Đáng tiếc, điều thần kỳ đã không thể lặp lại với tập Mockingjay (Húng nhại) – tập 1. So với tập gốc The Hunger Games, Mockingjay vẫn hay hơn nhưng so với với Catching Fire thì lại là nốt nhạc lạc điệu. Người nữ anh hùng Katniss Everdeen đã chững lại trên đường giải phóng Panem.

Sau khi quận 12 bị Capitol dội bom phá huỷ tan hoang, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) cùng các bạn chuyển tới quận 13 tham gia vào lực lượng nổi dậy do tổng thống Coin (Julianne Moore) lãnh đạo. Giờ đây, không chỉ là chiến binh tham gia vào trò chơi sinh tử nữa, Katniss còn phải gánh vác trọng trách làm biểu tượng lãnh đạo cho cuộc nổi dậy của 13 quận chống lại Capitol và quan trọng là phải tìm cách giải cứu người bạn chiến đấu Peeta Mellark (Josh Hutcherson).

Thực tế thì Mockingjay – tập 1 không dở, mà chỉ không đạt được kỳ vọng quá lớn ban đầu của khán giả. Nếu như ở Bắt lửa, đạo diễn Francis Lawrence “lột xác” hoàn toàn cho loạt phim thì bước sang Húng nhại, ông lại không giữ được phong độ đó.

Điểm đáng tiếc nhất ở Mockingjay đó là sự không đều, đoạn thì rất hay, đoạn thì rất dở. Cảm giác về bộ phim của người xem lúc lên lúc xuống, phập phù không ổn định. Nếu như ở trường đoạn đầu, khi Katniss đang trong quá trình trở thành biểu tượng lãnh đạo được thực hiện rất tốt, tạo được cảm xúc mạnh mẽ, nhất là khi cô đến thăm quận 10, thì ở những đoạn sau lại bị trùng xuống, hoặc lê thê hoặc không tới.

Đạo diễn Francis Lawrence mắc phải lỗi của phần 1, đó là việc tối giản, đơn giản hoá một số chi tiết, khiến Mockingjay giống như một phim kinh phí thấp hơn là một tác phẩm lớn. Sau thành công bất ngờ của The Hunger Games, hãng Lionsgate đã đầu tư kinh phí rất nhiều cho các tập sau. Ấy vậy mà người xem chưa thấy được tầm vóc thực sự của Húng nhại.

2. Điểm khiến Mockingjay lạc điệu ở một số chỗ cũng một phần vì qui mô cũng như bối cảnh, cuộc chiến đã được mở ra rất rộng, không đơn thuần chỉ xoay quanh đấu trường sinh tử nữa. Katniss giờ chỉ là một phần của cuộc chơi, còn rất nhiều nhân vật, tình tiết đấu trí, liên quan tới cả chính trị khác diễn biến song song.

Nhìn chung nếu hạ thấp kỳ vọng xuống thì Mockingjay vẫn đáng xem. Có lẽ cái bóng của Catching Fire vẫn còn quá lớn.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm