Thành phố Anh hứng bão chỉ trích vì đấu giá bức tượng cổ Ai Cập

11/07/2014 10:05 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Hội đồng thành phố Northampton Borough (Anh) đang vấp phải nhiều sự chỉ trích khi họ định bán bức đáu giá tượng Ai Cập Sekhemka làm từ đá vôi đã 4.000 năm tuổi, trị giá khoảng 6 triệu bảng (10,2 triệu USD). Việc đấu giá nhằm gây quỹ 14 triệu bảng (23,9 triệu USD) cho Bảo tàng và Phòng trưng bày Nghệ thuật Northampton.

Cuộc đấu giá được hãng Christie’s tổ chức ở London. Bức tượng được gia đình huân tước Northampton tặng lại cho các bảo tàng của Northampton từ hồi năm 1880.




Song Hội đồng Nghệ thuật Anh cảnh báo, nếu cuộc đấu giá bức tượng diễn ra, bảo tàng sẽ mất đi vị thế đã được thừa nhận và như vậy nơi này sẽ không đủ điều kiện để nhận các khoản tài trợ, gây quỹ trong tương lai.

Ông Ruth Thomas, thuộc Nhóm hành động nhằm cứu nguy bức tượng Sekhemka, tuyên bố: “Cuộc đấu giá này làm giảm đi toàn bộ mục đích bảo vệ các bộ sưu tập cho thế hệ tương lai của các bảo tàng”.

Phía Ai Cập hiện cũng đang cố gắng ngăn chặn cuộc đấu giá thông qua việc thu thập chữ kỷ ủng hộ từ Ai Cập, Anh, Bỉ và Canada.

                                    Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm