Tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm chết cả nhà bị khởi tố

07/02/2012 14:07 GMT+7 | Pháp luật


Cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa quyết định khởi tố tài xế Lê Thanh Hà do bấp chấp đèn báo hiệu, cố tình lái ôtô vượt tàu hỏa gây tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng.

Thượng tá Lê Quang Hùng, Trưởng công an huyện Tư Nghĩa cho biết, mặc dù tài xế Lê Thanh Hà bị thương nặng đang tiếp tục điều trị nhưng cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà với hành vi "Vi phạm trật tự an toàn giao thông".

Tài xế bị xác định đã bấp chấp đèn báo hiệu, vừa nghe điện thoại vừa rồ ga ôtô cố vượt tàu hỏa nên bị tàu đâm ngang kéo lê hơn 200 m. Tai nạn khiến 4 người chết, 3 người bị thương vào ngày 1/2, đều là người trong một gia đình.



Chiếc ôtô bẹp dúm sau khi bị tàu hỏa đâm ngang hông. Cả gia đình 7 người đi trên xe lâm nạn, trong đó 4 người chết. Ảnh: Trí Tín

Hiện tại, sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị Sa Ny đang dần hồi phục. Tuy nhiên theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng phải mất thời gian dài thì Ny mới có thể đi đứng, tâm trạng trở lại bình thường trước mất mát quá lớn của gia đình.

Trưa 1/2, ông Nguyễn Đi cùng 6 người con cháu từ TP HCM về quê Quảng Ngãi làm lễ mãn tang vợ. Khi cách nhà chừng 150 m thì chiếc ôtô Innova chở gia đình bị tàu hỏa đâm. Ba người tử nạn trên đường đến viện là Nguyễn Thị Sa Ly (con ông Đi), bạn trai của Ly tên là Lực và Nguyễn Thanh Tuấn (cháu ông Đi). Ông Đi qua đời ở bệnh viện. Con gái khác của ông Đi là Sa Ny và bạn trai Lê Văn Tiến cùng tài xế Hà bị thương nặng.

Sau tai nạn, do quá hoảng sợ tài xế Hà đã bỏ trốn khỏi Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, được người nhà đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) trong tình trạng gãy 4 xương sườn, tràn dịch màng phổi.



Nhiều đường ngang dân sinh ở Quảng Ngãi chưa được đầu tư gác chắn, đèn báo hiệu nên người đi đường vẫn vô tư qua lại đường tàu kể cả khi tàu đang đến. Ảnh: Trí Tín

Theo báo cáo của Trung tâm thông tin tín hiệu Quảng Ngãi, tuyến đường sắt đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 13 đường ngang giao cắt với đường bộ chưa được đầu tư gác chắn mà chỉ lắp hệ thống đèn báo hiệu, cảnh báo chuông tự động mỗi khi tàu hỏa đến. Hàng chục đường ngang dân sinh còn lại được lắp đặt biển báo thường, nhiều đường ngang người dân tự mở bất hợp pháp.

Thống kê của Bộ Giao thông vận tải, chỉ trong vòng 15 ngày (từ 21/1 đến 5/2), cả nước xảy ra 15 vụ tai nạn đường sắt làm 20 người chết và 9 người bị thương. Bộ đã có văn bản yêu cầu ngành đường sắt và các địa phương chấn chỉnh an toàn ở các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm