Samsung "ghi điểm" trong vụ kiện với Apple tại Mỹ

05/12/2011 09:00 GMT+7 | Cuộc sống Số

Trong trận chiến bằng sáng chế toàn cầu đang diễn ra giữa Apple và Samsung về điện thoại thông minh và máy tính bảng, một thẩm phán Mỹ đã từ chối yêu cầu của Apple về một lệnh cấm bán 4 thiết bị Samsung tại Hoa Kỳ.

Vào cuối tuần vừa qua, thẩm phán Mỹ Lucy Koh đã quyết định cho phép các thiết bị Samsung Galaxy S 4G, Infuse 4G, Droid Charge, và Galaxy Tab 10.1 sẽ vẫn được bán trên thị trường Mỹ.

Trong kịch bản 80 vụ kiện trên toàn thế giới, Apple đã lập luận rằng các sản phẩm của Samsung vi phạm các bằng sáng chế thiết kế iPhone và iPad của họ. Trong khi đó, Samsung cũng tuyên bố Apple đã vi phạm bản quyền sáng chế của công ty. Ngoài Hoa Kỳ, cuộc chiến đã diễn ra tại Úc, Hà Lan, Đức, các bộ phận của châu Á, Pháp, Ý, và những nơi khác.

Trong một tuyên bố về phán quyết trến, Samsung "khẳng định lập luận Apple là thiếu cơ sở. Đặc biệt, tòa án đã công nhận rằng Samsung đã nêu ra câu hỏi lớn về tính hợp lệ của bằng sáng chế thiết kế của Apple, chúng tôi tự tin rằng có thể chứng minh các tính khác biệt của các thiết bị di động Samsung khi trường hợp xét xử tiếp vào năm tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục để khẳng định quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và chống lại các tuyên bố của Apple".

Mặc dù tạm thời thất bại trên thị trường Mỹ, Apple vẫn có thể giành chiến thắng trong tổng thể vụ kiện. Samsung có thể tinh chỉnh các tiện ích của mình để tránh né vấn đề bằng sáng chế và tiếp tục bán các thiết bị của mình - một chiến lược công ty hiện đang thực hiện ở Đức.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa đưa ra ý kiến gì về quyết định mới nhất này. Phán quyết cuối cùng tại Mỹ sẽ có vào ngày 30/7/2012.

 Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm