Sách 'Harry Potter' hỗ trợ nghiên cứu về não bộ

30/11/2014 06:35 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - “Phép màu” thực sự xảy ra với não bộ khi người ta đọc bộ sách về phù thủy và phép thuật Harry Potter, theo một nghiên cứu khoa học của đại học Mỹ.

Đại học Carnegie Mellon (CMU) ở Pennsylvania đã tiến hành quét não bộ của 8 người khi họ đọc Chương 9 trong tập đầu tiên của bộ sách̀ Harry Potter và hòn đá phù thủy.


Leila Wehbe, một sinh viên đã tốt nghiệp nói với trang tin của CMU rằng, nội dung chương sách đó kể về bài học bay đầu tiên của Harry ở trường dạy phù thủy.

“Những đoạn mô tả các bước chuyển động của nhân vật, như khi họ bay trên chiếc chổi bay, có liên kết với hoạt động của não bộ ở vùng tương ứng mà chúng ta vẫn dùng để nhận thức về chuyển động của người khác” - cô cho biết.

Các nhà khoa học còn sử dụng cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy để tìm xem điều gì xảy ra ở các vùng khác nhau của não bộ, khi người ta đọc và kết nối ngôn từ với ý nghĩa đằng sau chúng. Nghiên cứu này cũng cho thấy điều gì đã xảy ra trong não của những người mắc bệnh khó đọc khi họ đọc sách.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm