Phụ nữ béo phì mang thai dễ bị đẻ non

25/07/2010 07:50 GMT+7 | Y tế

(TT&VH Online) - Các nhà nghiên cứu cảnh báo, một phần ba những người phụ nữ bị thừa cân hay béo phì sẽ bị sinh con non.

Tỉ lệ các bà mẹ và những người trưởng thành mắc chứng béo phì đang là vấn đề ngày một lớn ở Anh.

 














Ảnh minh hoạ.

Dịch vụ y tế quốc gia Anh vừa mới phải trang bị thêm những chiếc giường lớn hơn, cửa ra vào rộng hơn, và phải tiến hành phương pháp mổ đẻ nhiều hơn với  những phụ nữ thừa cân để giải quyết vấn đề mang tính chất gia tăng ngày một nhanh này.


Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có nhiều khả năng sinh khi cái thai mới chỉ ở khoảng 32 hoặc 33 tuần tuổi.

Theo những nghiên cứu được thực hiện bởi Sarah McDonald, Phó Giáo sư tại Đại học McMaster, ở Ontario, Canada và được xuất bản trực tuyến trên tạp chí Y khoa thì bác sĩ cũng thường phải chủ động thực hiện gây sinh sớm cho những phụ nữ béo phì để tránh gặp phải những rủi ro không may cho những phụ nữ này.


Thông thường, phụ nữ béo phì gặp nhiều rủi ro khi sinh nở lớn hơn phụ nữ có cân nặng bình thường khoảng 30%. Do đó, ở phụ nữ quá béo thì 70% là phải dùng thuốc gây sinh để đẻ non.


 Hơn thế, những phụ nữ béo phì có nhiều khả năng gặp phải những biến chứng khi mang thai như là bệnh tiểu đường và huyết áp cao, do đó họ cũng có thể yêu cầu  sinh con sớm.

Ánh Dương (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm