Phim dự Oscar của Ấn Độ “đạo hình ảnh”?

29/09/2012 06:47 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Barfi!, đại diện của điện ảnh Ấn Độ tham gia tranh giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất, đã bị cáo buộc “đạo” hình ảnh trong nhiều phim kinh điển nước ngoài.

Tác phẩm điện ảnh này đã giành được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình và khán giả với câu chuyện tình tay ba giữa một người đàn ông khiếm thính tên là Barfi và 2 phụ nữ. Đây là đề tài không điển hình trong nền công nghiệp điện ảnh tiếng Hindu.

Cảnh trong phim Barfi! – đại diện của điện ảnh Ấn Độ tham gia đua tranh giải Oscar năm 2013

Song kể từ khi phát hành cách đây 2 tuần, trên YouTube và nhiều trang mạng xã hội khác, người hâm mộ đã tải nhiều băng video cho thấy nhiều cảnh trong phim giống hệt một số cảnh trong phim Singin’ in the Rain (1952) của Gene Kelly, Project A (1983) của Thành Long, Cops (1922) của Buster Keaton, The Notebook (2004) do Ryan Gosling thủ vai chính, Benny & Joon (1993) do Johnny Depp thủ vai chính. Trong khi, nhạc nền phim lại bị so sánh với phần nhạc trong phim ăn khách Amelie (2001), do Audrey Tautou đảm nhiệm vai chính. Đặc biệt hơn nữa, hình ảnh Barfi lẩn tránh cảnh sát sau một chiếc cửa kéo bị cho là giống hệt với hành động của Vua hề Charlie Chaplin trong phim câm The Adventurer (1917).

Anurag Basu, đạo diễn phim Barfi!, giải thích rằng bộ phim này là một cách tỏ lòng kính trọng với Chaplin, tương tự như cách bộ phim đen trắng The Artist tôn vinh dòng phim câm của Hollywood. “Tôi làm như vậy bởi đây là những cảnh quay và cảnh phim trong những bộ phim nổi tiếng, bất cứ nhà làm phim nào cũng biết. Nếu tôi thay đổi cách quay, thay đổi mọi thứ mà biến chúng thành của mình thì mới gọi là ăn cắp” – đạo diễn Basu giải thích.

Cho đến nay, Ấn Độ mới có 3 phim được đề cử Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất, gồm Mother India (1958), Salaam Bombay! (Hello Bombay!-1989) và Lagaan (Land Tax – 2002).

Bà Manju Borah, Chủ tịch Hồi đồng tuyển chọn phim của Ấn Độ, bảo vệ lựa chọn của Hội đồng và nói: “Trong bất cứ trường hợp nào, mỗi nhà làm phim đều lấy cảm hứng từ một số bộ phim”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm