Paris trưng bày cổ vật 2.800 năm tuổi từng nằm sâu dưới biển Ai Cập

09/09/2015 15:38 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ sưu tập di sản văn hóa Ai Cập, có niên đại 2.800 năm tuổi, hiện đang được trưng bày Paris (Pháp).

Các cổ vật này được tìm thấy lần đầu tiên hồi năm 2002 trong một con tầu đắm của Ai Cập. Triển lãm do Viện Thế giới A Rập tổ chức.


Một bức tượng được tìm thấy trong con tầu đắm ở Ai Cập, đang được trưng bày ở Paris

Nhà khảo cổ Pháp Frank Goddio cho biết, bộ sưu tập này gồm nhiều bức tượng nhỏ và khoảng 200 di sản khác nhau được tìm thấy tại một di chỉ dọc biển Ai Cập. Giới chuyên gia cho rằng, di chỉ này là nơi tọa lạc của nhiều thành phố đã bị đắm.

“Nhiều thành phố bị ngập nước do các thiên tai, động đất, thủy triều lớn, sụt đất. Chúng tôi đã phát hiện ra một di sản được bao phủ trong các trầm tích và do vậy phần nào đã được biển bảo vệ” – Goddio cho biết.


Hình ảnh trục vớt một bức tượng Ai Cập cổ từ dưới lòng biển

Thành phố Thonis-Heracleion đã mất, nơi phát hiện ra con tầu đắm, nhiều khả năng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên.

Cuộc triển lãm này được tổ chức ở Paris trong bối cảnh nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiếp tục phá hủy lịch sử thế giới ở thế giới A Rập. 



Các bức tượng khi còn nằm dưới lòng biển Ai Cập

Nhà khảo cổ Ai Cập Mohammed Abdelmaguid khẳng định: “Chúng tôi muốn nói không với hành động phá hủy đó và sẽ tiếp tục bảo vệ di sản thế giới, bởi thực tế, đây không chỉ là di sản của chúng tôi, mà của cả thế giới”.

Tuấn Vĩ
Theo CRI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm