Nhìn lại EURO 2012: Ấn tượng trong mắt các chuyên gia

04/07/2012 15:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - “Đây là một trong những vòng chung kết EURO tuyệt vời nhất trong đời tôi”, Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ châu Âu (UEFA), Andy Roxburgh nói trên trang UEFA.com khi ông và các cộng sự chuẩn bị bắt tay vào viết tổng kết chiến thuật cho EURO 2012.

Bản sơ thảo của Roxburgh cho thấy giải đấu ở Ba Lan và Ukraina có tính chất cột mốc đối với bóng đá châu Âu và Ủy ban kỹ thuật của UEFA tham dự giải đã chỉ ra một số khuynh hướng chủ chốt tại kỳ EURO này sẽ được họ đưa vào báo cáo hoàn chỉnh với những phân tích toàn diện và chi tiết.

“Kỳ EURO này có rất nhiều điểm tích cực”, Roxburgh nói. “Giải đấu đã rất hấp dẫn, đẹp mắt và là một màn trình diễn thực sự của bóng đá châu Âu. EURO tiếp tục cho thấy là một cột mốc quan trọng về các xu hướng chiến thuật đối với bóng đá thế giới, bên cạnh World Cup và Champions League. Giờ chúng tôi sẽ ngồi lại và phân tích tất cả thông qua những cuộc thảo luận cá nhân, họp nhóm và báo cáo, để đưa ra tổng kết toàn diện về giải đấu”.

Nhóm kỹ thuật của UEFA gồm 11 người đã chia nhau tham dự đủ 31 trận đấu và tập hợp một lượng lớn thông tin về các đội tuyển, HLV, cầu thủ và chiến thuật của họ để viết nên bản tổng kết bằng tiếng Anh, Pháp và Đức dự kiến công bố tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 HLV các đội tuyển quốc gia của UEFA tại Warsaw, Ba Lan, vào cuối tháng 9 tới.

Những xu hướng chính

Một trong những điểm đáng chú ý ở EURO 2012 là sự gia tăng những bàn thắng bằng đầu. “Năm 2004 có 17 bàn thắng bằng đầu”, Roxburgh nói. “Năm 2008 có 15 và năm nay có 22 bàn thắng bằng đầu, 13 từ những tình huống mở và 9 từ các quả phạt góc hay phạt gián tiếp. Khi bàn thắng bằng đầu đến từ các tình huống cố định, chắc chắn rằng việc sử dụng thêm các trợ lý trọng tài (làm giám biên ở gần khung thành) đã có ảnh hưởng tích cực, với ít vụ xô đẩy và kéo áo hơn”.


EURO 2012 bùng nổ các bàn thắng bằng đánh đầu - Ảnh Getty

Ngoài ra, một xu thế lớn khác được ghi nhận là sự chuyển đổi nhanh chóng các hệ thống chiến thuật trên sân, “cả để tấn công hoặc để phòng ngự”, theo lời Roxburgh. “Lấy ví dụ Cộng hòa Czech, đã ghi 3 bàn từ các pha phản công. Các đội hoặc phải chơi phản công để phá vỡ hàng thủ của đối phương khi có khoảng trống, hoặc phải dùng chiến thuật nhồi bóng vào trung tuyến. Đây cũng là một lý do khiến các bàn thắng bằng đầu gia tăng. Tuy nhiên, TBN không chơi theo xu hướng chung. Họ đã ghi 12 bàn, một từ phạt đền, 2 từ tình huống cố định và phần còn lại đều từ những pha phối hợp mở. Hết sức ấn tượng!”

Nhờ thế, 10 cầu thủ TBN đã lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu EURO 2012 do đội ngũ kỹ thuật của UEFA lựa chọn và Andres Iniesta, một trong những kiến trúc sư chính của lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn TBN, được nhóm kỹ thuật bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Tuy nhiên, Roxburgh cũng tỏ ra thận trọng về việc dự báo các khuynh hướng chiến thuật tại EURO sẽ trở thành thời thượng trong tương lai. “Một giải đấu với 31 trận không thể là dự báo chung cho những xu hướng dài hạn”, chuyên gia bóng đá 68 tuổi người Scotland nhìn nhận. “Nên chúng tôi sẽ xem xét tổng quan giải đấu này, kết hợp với những quan sát ở các giải đỉnh cao khác như Champions League mới có thể rút ra kết luận”.

Vì lý do hậu cần, nhóm của Roxburgh đã được chia ra làm hai, một ở Ba Lan và một ở Ukraina, nhưng họ vẫn liên lạc liên tục với nhau giữa Warsaw và Kiev. Trước trận chung kết, họ đã có một cuộc gặp toàn thể tại Kiev để so sánh và trao đổi các quan sát ở từng trận đấu. “Chúng tôi theo dõi rất nhiều chủ đề, từ cách bố trí đội hình, chiến thuật ở từng khu vực, việc khai thác hai cánh hay vai trò của tiền đạo cắm duy nhất”, Roxburgh nói. “Ý tưởng là ghi nhận và truyền đạt thông tin để giúp ích cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai, cũng như công tác đào tạo trẻ, để tạo ra những ngôi sao cho các kỳ EURO sắp tới”.

Tiểu ban kỹ thuật gồm những ai?

Nhóm kỹ thuật của Roxburgh bao gồm hàng loạt chiến lược gia danh tiếng trên khắp châu Âu, Jerzy Engel (Ba Lan), Dusan Fitzel (Czech), Gerard Houllier (Pháp), Lars Lagerback (Thụy Điển), Gyorgy Mezey (Hungary) và Holger Osieck (Đức), ngoài ra còn có Jean-Paul Brigger và Walter Gagg đại diện cho LĐBĐ thế giới và Mordechai Shpigler làm liên lạc viên. Ban đầu, Fabio Capello (Italia) cũng có trong nhóm, nhưng ông phải rời giải để tới Colombia và Mỹ theo những thỏa thuận đã dàn xếp trước cùng quỹ Lionel Messi. Thay ông là Osieck.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm