Nhạc Xuân 2016: Single 'lấn' album

27/01/2016 11:13 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều năm qua thị trường nhạc Xuân gần như đứng nguyên tại chỗ, hoặc có, cũng chỉ là những hợp tuyển được cách tân qua những giọng ca mới.

Những nhà sản xuất có nhiều lí do để lo lắng khi đây là thị trường thời vụ, thời hoàng kim đã qua, kế đến là đĩa lậu, tiếp đến nữa là không có tác phẩm mới. Nhưng năm nay, tình hình có vẻ khả quan hơn mọi năm.

Cũ mà mới

Không có tác phẩm mới nhưng đưa những giá trị cũ “tái xuất” cũng là một nét chấm phá rõ nhất để thị trường Xuân 2016 khác hẳn những năm trước. Trường hợp ca khúc Ly rượu mừng của cố nhạc sỹ Phạm Đình Chương là một ví dụ.

Sau hơn 40 năm, Cục nghệ thuật biểu diễn – Bộ VHTT&DL đã cấp phép cho Phương Nam phim (PNF) được phổ biến ca khúc Ly rượu mừng trên toàn quốc. Bài hát này được xem là bài Xuân kinh điển và tiêu biểu đã đi vào lòng rất nhiều người yêu nhạc.


CD "Ly rượu mừng" chào Xuân 2016

Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác vào năm 1952, với âm điệu rộn ràng, tươi vui như một thông điệp, một lời chúc tết tốt đẹp nhất theo truyền thống dân tộc, tới mọi thành phần, lứa tuổi trong xã hội.

Việc Ly rượu mừng được cấp phép phổ biến có tác dụng mở lại thói quen mua đĩa của nhiều người. Theo thông tin từ PNF, sau khi công ty này phát hành CD Hợp tuyểnXuân với chủ đề Ly rượu mừng (bài chủ đề được ca sĩ Quang Dũng – Phạm Thu Hà thể hiện) thì album này đã bán được hơn 2.000 bản. Hôm 18/1, trong buổi ra mắt những CD nhạc Xuân tại đường sách Nguyễn Văn Bình, phần lớn công chúng đến tham gia đều tỏ ra rất hào hứng với việc Ly rượu mừng được rót trở lại.

Sự vắng bóng của những album nhạc Xuân nhiều năm qua trên các kệ đĩa một phần là do thị trường nhạc Xuân đang bị đóng băng khi thiếu những tác phẩm mới nhưng công chúng thì chưa bao giờ thờ ơ với thị trường này.

Bằng chứng là những CD nhạc Xuân của rất nhiều năm trước, từ trong nước đến quốc tế vẫn bán chạy và vẫn được rất nhiều gia đình mở nghe. Chủ cửa hàng CD 42 Huỳnh Thúc Kháng, một trong những “vựa” CD lớn nhất TP.HCM nói rằng cứ đến tết là lượng hàng nhạc Xuân bán rất chạy, mà toàn là những chủ đề cũ bởi vài năm nay lại đây có rất ít chủ đề Xuân được phát hành.

Thời hoàng kim của nhạc Xuân đã bị bão hòa nhưng chưa hẳn do công chúng đã ngán mà thiếu những chủ đề hấp dẫn họ. Nhiều người mua CD Hợp tuyển Xuân của PNF năm nay cũng ngạc nhiên là ngoài bài Ly rượu mừng của Phạm Đình Chương được trở lại, còn có thêm Mùa xuân đó có em của nhạc sĩ Anh Việt Thu, một bài hát cũng được nhiều người yêu thích.

“Tôi để ý là nhiều năm nay, các album Xuân đều na ná như nhau, thiếu hẳn chủ đề hay như trước. Ca sĩ thì hát cho có, nhạt nhẽo, không mang lại cảm giác như trước đây. Nhưng năm nay tôi thấy có vẻ ổn hơn”, ông Huỳnh Văn Bình, một người rất thích sưu tầm các chủ đề nhạc Xuân, cho biết khi tham gia buổi giao lưu nhạc Xuân tại TP.HCM.

Ít album, nhiều single

Tuy vậy, cho dù có Ly rượu mừng làm quà năm mới nhưng thị trường album Xuân thì lại vẫn tiếp tục đứng yên. Ngoài CD của PNF thì nhạc Xuân năm nay có thêm CD của Phương Thanh (Mùa Xuân đầu tiên), Xuân Phú (Tình tự mùa Xuân), Quang Dũng (Tình tự mùa Xuân), Hoàng Oanh (cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc với album Tâm sự nàng Xuân) còn những hãng băng đĩa khác gần như không phát hành album Xuân mới nào.

Nhưng trái ngược lại không khí ảm đạm của album, thị trường single, MV Xuân đang hoạt động khá mạnh mẽ.

Một loạt những ca sĩ trẻ hoặc đã thành danh ra rất nhiều single Xuân. Hồ Quang Hiếu, cái tên hot nhất năm ngoái với Con bướm Xuân, năm nay chuyển sang yêu hoa với Xin đừng hái hoa, một MV được lên ý tưởng và quay trong… 2 ngày. Nhưng độ hot là cũng khá đáng kể khi trong khoảng 1 tuần, MV này thu hút đến gần 400 nghìn lượt nghe. Ca sĩ miền Tây đang được chú ý, Hồ Việt Trung cũng vừa ra single MV Rượu cưới ngày Xuân.

Sơn Tùng M-TP cũng chuẩn bị trình làng ca khúc mới nhất của anh có tên Một năm mới bình an, hứa hẹn sẽ hot trong vài ngày tới.

Ca sĩ một thời rất nổi với những bài nhạc Xuân, Lý Hải, cũng vừa cho ra mắt MV mới nhất Mẹ mang Xuân về.

Ngay cả Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long, Nam Em, cũng lấn sân vào thị trường nhạc Xuân với MV mới nhất vừa phát hành có tên gọi, Tết sang.

Khác biệt hơn cả là năm nay, thị trường Xuân đón nhận một sản phẩm âm nhạc đến từ nhóm hát Xẩm Hà Thành. Nhóm này vừa cho ra mắt một MV xẩm mang tên Bốn mùa hoa Hà Nội rộn ràng không khí Xuân. Bài hát này được thể hiện bởi giọng hát của các nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Nguyễn Quang Long và Khương Cường.

Sự phổ biến của single và MV đang từng bước thay đổi thị trường nhạc Xuân khi các ca sĩ tập trung đầu tư cho một bài hát, nếu thắng thì ăn đủ, còn không thì không quá mất nhiều tiền khi đầu tư cho một sản phẩm hoàn chỉnh như album.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm