Nhà văn Thái Bá Lợi: Nhuận bút không đủ mua sách tặng

01/03/2012 07:22 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Tiểu thuyết Minh sư (NXB Hội Nhà văn) viết về thời Nguyễn Hoàng đi mở cõi - vừa đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010 - 2011 của nhà văn Thái Bá Lợi tạo được ấn tượng trong lòng người đọc. Thế nhưng, công ty sách Phương Nam - đơn vị mua bản quyền tiểu thuyết này - chỉ ký hợp đồng với tác giả in 1.000 cuốn đến nay vẫn chưa thấy tái bản.

Cách đây vài ngày, nhà văn Thái Bá Lợi từ Đà Nẵng vào TP.HCM có việc riêng, ông đã mua 30 cuốn Minh sư để tặng bạn bè. Thái Bá Lợi cho biết, từ ngày Minh sư được Công ty sách Phương Nam in đến nay, ông đã mua hết 250 cuốn để tặng người quen, giá bìa Minh sư khoảng 90.000 đồng/cuốn, nhuận bút nhà văn nhận được theo thông lệ là: 10% x 1.000 cuốn x giá bìa. Thái Bá Lợi than rằng nhuận bút không đủ mua sách để tặng. Thời cụ Tản Đà từng kêu trời “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”, với Thái Bá Lợi thì câu thơ của tiên sinh Tản Đà thật đúng.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm