Nhà văn Lê Văn Nghĩa và tập truyện có tựa dài thòng

29/05/2014 08:07 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tháng 6 tới đây, truyện dài Mùa Hè năm Petrus của nhà văn Lê Văn Nghĩa sẽ được NXB Trẻ tái bản lần thứ tư. Như vậy, sau hai năm ấn hành, tác phẩm này đã đạt con số 10 ngàn cuốn. Được biết, vào trung tuần tháng 6 này, tập truyện có cái tên rất dài: Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy của Lê Văn Nghĩa cũng được NXB Trẻ phát hành.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa được biết đến khi anh chuyên viết truyện trào phúng. Những năm gần đây anh viết nhiều truyện dành cho tuổi mới lớn nhưng rất nhiều người lớn lại tìm đọc. Mùa Hè năm Petrus được anh viết về thời đi học của mình ở Sài Gòn trước 1975. Và tập truyện Chú chiếu bóng… cũng khai thác những ký ức của tác giả. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết lời tựa cho cuốn sách này và đánh giá Lê Văn Nghĩa như một “Nhà Sài Gòn học”.

H.Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm