Nhà thơ nữ bán sách gây quỹ biển đảo

21/08/2014 09:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Trịnh Thu Trang là một cây bút nữ có thanh sắc, nhưng thế mạnh của cô không phải là thơ tình, mà là thơ về thế sự, theo nhà phê bình Văn Giá.

Tập thơ đầu tay Yêu thương đong đầy của Trịnh Thu Trang ra mắt hôm 19/8 tại Đại học Văn Hóa, Hà Nội. Tác giả sinh năm 1987, đã làm thơ từ lâu và thường xuyên chia sẻ qua mạng. Cô làm thơ tình, thơ chiêm nghiệm đời sống và thơ về những người lính đảo. Ngoài ra, Trịnh Thu Trang có nhiều bài thơ nghịch ngợm theo lối phồn thực.

Cùng với việc ra sách, tác giả muốn gây quỹ “Vì biển đảo quê hương". Theo đó, toàn bộ lợi nhuận bán sách sẽ được dùng để làm quà tặng cho gia đình các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm