Nguyễn Quang Sáng với bạn bè

29/07/2010 07:43 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Tổng hợp TP.HCM và Công ty Saigon Media vừa ấn hành Nguyễn Quang Sáng với bạn bè dày hơn 350 trang. Cuốn sách chia làm bốn phần: Tôi viết vì tình yêu, Kể chuyện bạn bè, Nguyễn Quang Sáng trong tình yêu của bạn bèNguyễn Quang Sáng trả lời phỏng vấn.

Hai phần đầu tập hợp những bài viết của chính Nguyễn Quang Sáng về nghề cầm bút và bạn văn nghệ của ông: Lê Vĩnh Hòa, Nguyễn Duy, Lê Giang, Nguyễn Tuân, Đoàn Giỏi, Trịnh Công Sơn, Xuân Hồng, Thu Bồn, Nguyễn Tiến Toàn... Hai phần cuối tập hợp những bài viết hoặc phỏng vấn về Nguyễn Quang Sáng.

Tập sách này được nhà báo, kỷ lục gia Việt Nam về sưu tầm tài liệu Trần Thanh Phương “cóp nhặt” từ nhiều nguồn khác, có bài viết về Nguyễn Quang Sáng in trên báo từ những năm đầu 1960 của nhà văn Nguyễn Thành Long, nhà thơ Định Hải... Cuốn sách này in vào năm 2010 nhằm chúc thọ nhà văn Nguyễn Quang Sáng “lên lão” 80 tuổi. Tuy không viết bài nào trong cuốn sách này, nhưng vì công sưu tầm lặng lẽ của mình, có thể xem nhà báo Trần Thanh Phương cũng nằm trong cụm từ “với bạn bè” của Nguyễn Quang Sáng.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm