Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng bị tuyên phạt 30 tháng cải tạo không giam giữ

02/03/2009 22:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 2-3, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hải Phòng đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án tham nhũng đất đai tại khu Quán Nam, TP Hải Phòng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Chí Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng 30 tháng cải tạo không giam giữ về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX khẳng định bị cáo Vũ Chí Thanh chỉ phạm tội ở nhóm tội về chức vụ chứ không phải nhóm tội về tham nhũng. Bị cáo Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) bị tuyên phạt 6 năm tù giam, tổng cộng hình phạt tại bán án số 879 ngày 21-9-2007 của TAND Tối cao xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng đất đai Đồ Sơn, bị cáo phải chấp hành hình phạt 13 năm tù giam và phải chịu hình phạt tiền bổ sung 15 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Khắc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện An Hải bị tuyên phạt 5 năm tù giam, phạt tiền 12 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh bị tuyên phạt 4 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đất đai phải chịu 3 năm 6 tháng tù giam, phạt tiền 8 triệu đồng, tổng cộng hình phạt tại bán án số 879 ngày 21-9-2007 của TAND tối cao xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng đất đai Đồ Sơn, bị cáo phải chấp hành 6 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Cựa, nguyên Trưởng phòng Đo đạc bản đồ 3 năm tù giam, phạt tiền 5 triệu đồng.

Hai bị cáo Dương Đình Thuỵ (nguyên Trưởng phòng Địa chính huyện An Dương) và Lưu Thị Yến Thanh (nguyên Phó trưởng Phòng Giao đất, Sở Địa chính – Nhà đất) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù giam, phạt tiền 5 triệu đồng. Bị cáo Đàm Văn Bổ, nguyên cán bộ địa chính xã Dư Hàng Kênh bị phạt 2 năm tù, phạt tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 3 đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

HĐXX đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo xem xét việc cấp, sử dụng đất tại khu Quán Nam theo hồ sơ của cơ quan điều tra; tiến hành thu hồi lại cho Nhà nước phần đất đã giao trái phép tại dự án Quán Nam.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm