Người đẹp Nùng đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

10/12/2011 23:20 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) – Cô gái mang số báo danh 13 Triệu Thị Hà, người dân tộc Nùng đã đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt tối nay (10/12/2011). Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho  Phạm Thị Thanh Tuyền dân tộc Kinh, Á hậu 2 thuộc về Sơn Thị DuRa dân tộc Kh’mer.






Tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam như một Lễ hội văn hóa nơi sắc đẹp và vẻ đẹp văn hóa của từng dân tộc tỏa sáng. Tối nay (10/12), 60 cô gái đến từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, rạng rỡ và đầy tự hào trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.

60 thí sinh đã bước ra sân khấu trong tà áo dài truyền thống. Ngay sau phần trình diễn đầy duyên dáng này là phần giới thiệu (được quay từ trước) của các cô gái về trang phục dân tộc của mình. Vẻ đẹp, sự hồn nhiên, tươi trẻ, và niềm tự hào của riêng từng cô gái khi giới thiệu về dân tộc mình đã để lại nhiều thiện cảm cho khán giả đêm Chung kết. Ngay sau phần giới thiệu này 60 người đẹp bước ra sân khấu trong trang phục truyền thống. Một lần nữa khán giả được chiêm ngưỡng sự đa dạng, đặc sắc của trang phục các dân tộc ở Việt Nam.

Phần trình diễn áo tắm bắt đầu ngay sau khi nữ ca sĩ Thu Minh hâm nóng không khí bằng bản “hit” Đường cong. 60 cô gái mặc trang phục bikini màu đỏ tự tin sải bước trên sân khấu khoe vẻ đẹp hình thể đầy khỏe khoắn.


Á hậu 1 Phạm Thị Thanh Tuyền, dân tộc Kinh


Á hậu 2 Sơn Thị DuRa, dân tộc Kh’mer.

Ngay sau phần trình diễn này MC công bố Top 15. 15 cô gái đã giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, truyền đi thông điệp về tình đoàn kết của các dân tộc. Qua đó có thể thấy Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam không còn đơn thuần là một cuộc thi mà là ngày hội văn hóa, ngày hội đoàn kết của các dân tộc. Những thông điệp tốt đẹp mà các thí sinh đem lại đã góp phần làm cho cuộc thi có ý nghĩa hơn.

Ngay sau đó các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. 15 người đẹp đã thực sự tỏa sáng trong các bộ trang phục lộng lẫy. Sau phần thi này Top 6 được công bố, đó là các thí sinh: Sơn Thị DuRa  (SBD 09) dân tộc Khơ Me, Đặng Thị Thùy Dung (SBD 07) dân tộc Kinh, Triệu Thị Hà (SBD 13) dân tộc Nùng, Phạm Thị Minh Nguyệt (SBD 40) dân tộc Kinh, H’ Ăng Niê (SBD 42) dân tộc Ê-đê, Phạm Thị Thanh Tuyền (SBD 58) dân tộc Kinh.

6 người đẹp nhất đã bước vào phần thi ứng xử với một câu hỏi chung: “Em hãy giới thiệu một cách ngắn gọn nhất nét đặc sắc về văn hóa của dân tộc em”.

 
Á hậu 1 (trái) và Á hậu 2 trong phần trình diễn trang phục dân tộc

Là thí sinh mở đầu phần thi này nên có lẽ người đẹp Đặng Thị Thùy Dung bị mất bình tĩnh. Cô chọn nói về truyền thống đánh giặc cứu nước và coi đây là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt. Thí sinh Sơn Thị Zuara, dân tộc Khơ Me chọn nói về đền chùa, tình đoàn kết trong các buôn, sóc. Thí sinh Phạm Thị Minh Nguyệt giới thiệu phong tục ăn Tết cổ truyền của người Kinh. H’ Ăng Niê, dân tộc Ê-đê giới thiệu về lễ hội cầu mưa và Phạm Thị Thanh Tuyền, dân tộc Kinh giới thiệu về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Người có câu trả lời xuất sắc nhất chính là người trở thành Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà, dân tộc Nùng. Thay vì trả lời cô hát điệu dân ca Nàng ới. Sau khi hát xong Triệu Thị Hà nói: “Dân ca Nàng ới là một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc em. Nếu quý vị có dịp lên quê em, được thưởng thức chắc chắn sẽ không thể quên”.

Người đoạt danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ được nhận tiền thưởng trị giá: 100 triệu đồng, Á hậu 1: 70 triệu, Á hậu 2: 50 triệu.

Các danh hiệu phụ

Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất: Lê Thị Như Quỳnh (SBD 48) dân tộc Mường.
Người đẹp có thể hình đẹp nhất: H’ Ăng Niê (SBD 42) dân tộc Ê-đê
Người đẹp có gương mặt đẹp nhất: Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 11) dân tộc Kinh.
Người có làn da đẹp nhất: Mai Hà Ngân (SBD 37) dân tộc Tày
Người đẹp Tài năng nhất: Kră Jăn Loen (SBD 32) dân tộc Cơ Ho
Người đẹp áo dài: Hà Thị Minh Thu (51) dân tộc Thái
Người đẹp tài năng: Nguyễn Phạm Ly San (SBD 49) dân tộc Kinh
Người đẹp du lịch: Huỳnh Thị Ngọc Hân (SBD 14) dân tộc Kinh
Người đẹp có mái tóc đẹp nhất: H’ Ngăc Bya (SBD 05)- dân tộc Ê Đê
Người đẹp có nụ cười đẹp nhất: Trương Thị Hải Vân (SBD 59) dân tộc Ba Na
Người đẹp TP Hồ Chí Minh – danh hiệu này trị giá 40 triệu đồng: Phạm Thị Minh Nguyệt (SBD 40) dân tộc Kinh
Người đẹp Thân thiện - danh hiệu này trị giá 30 triệu đồng: Đặng Thị Thùy Dương (SBD 070, dân tộc Kinh

Hình ảnh tân Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam















H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm