Ngắm vẻ đẹp công trình kiến trúc 2.000 năm tuổi ở Syria trước khi bị IS phá hủy

05/10/2015 19:08 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Lại thêm một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng tại khu di sản Palmyra, Syria, nơi được UNESCO công nhận, bị các phần tử thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phá hủy, trong quá trình họ gọi là "thanh lọc văn hóa" ở Trung Đông.

Maamoun Abdulkarim, nguồn tin của Reuters ở Palmyra khẳng định rằng, trung tâm di tích cổ Arch of Triump (Khải hoàn môn) đã bị phá hủy tại thành phố ốc đảo Palmyra.

"Như thể đã có một lời nguyền xảy đến với thành phố này và đây là thông tin khiến chúng tôi bị sốc" - Abdulkarim cho biết - "Nhưng đó là số phận của thành phố nếu nó còn nằm trong tay họ".

Một phần khu di tích cổ Arch of Triumph. Ảnh: RT

Tháng trước, các phần tử thánh chiến IS đã phá hủy nhiều tháp cúng người chết tại các khu vực được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) bảo vệ. Trước đó, hồi tháng Tám, những kẻ khủng bố này còn cho nổ tung đền thờ Baal Shamin và đền thờ Bel.

Sau khi chiếm đóng thành phố cổ Palmyra vào tháng Năm, phiến quân IS đã phá hủy nhiều đền thờ và mộ cổ. Nhà khảo cổ học 82 tuổi Khaled al-Asaad, người chịu trách nhiệm canh giữ thành phố bị IS tra tấn và chặt đầu.

Hành động phá hủy Palmyra, "một biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, một bằng chứng hiện hữu về khả năng tương tác của các nền văn hóa" được coi "là một tội ác trơ tráo nhằm chống lại nền văn minh" - Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết.

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiếp tục tham gia vào quá trình "thanh lọc văn hóa" Trung Đông, Bokova chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng khi chúng "đàn áp người dân vì sắc tộc hay tôn giáo của họ, phá hủy các tượng đài, đền thờ, tước đi những di sản phi vật thể và tấn công bản sắc của họ thì những kẻ đó không còn là con người nữa".

Dưới đây là đoạn video ghi lại vẻ đẹp của khu di tích này trước khi bị phá hủy:


Phan Vân Anh
Theo RT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm