Mỹ trao trả 25 di sản bị đánh cắp về Italy

27/05/2015 22:40 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 26/5, Mỹ đã chính thức trao trả 25 di sản bị đánh cắp ở Italy từ nhiều thập kỷ qua.

Từ lâu, Italy đã xúc tiến chiến dịch đòi lại các di sản văn hóa bị đánh cắp, vận dụng pháp lý và huy động công chúng nhằm bắt buộc các bảo tàng và nhà sưu tầm phải trao trả các cổ vật. Đến nay, Italy đã giành lại được nhiều di sản quan trọng.

Các di sản vừa được trao trả về Italy hoặc là những cổ vật được trao lại cho giới chức Mỹ hoặc là do cảnh sát thu giữ được sau khi các nhà điều tra nhận ra chúng trên các catalogue đấu giá của hãng Christie's và Sotheby's, trong danh sách liệt kê của các phòng trưng bày hoặc là kết quả tìm kiếm của hải quan, từ các vụ kiện tụng. Một súng thần công có niên đại từ thế kỷ 17 đã bị hải quan ở biên giới Boston thu giữ khi nó được đưa lậu từ Ai Cập tới Mỹ trong một thiết bị xây dựng.


25 di sản bị đánh cắp đã được Mỹ trao trả về Italy hôm 26/5

Ông John Phillips, đại sứ Mỹ ở Italy đã phối hợp với cảnh sát nước này để đưa được các di sản trở về quê hương, trong đó có các chiếc bình có niên đại từ nền văn minh Etruscan (năm 700- thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên) từng nằm trong Bảo tàng Nghệ thuật Tolodo và Viện Nghệ thuật Minneapolis, nhiều bức bích họa có niên đại từ thế kỷ thứ 1 và một số cuốn sách thực vật học quý hiếm có niên đại từ thế kỷ 17 từ trường Đại học Baltimore và một bản thảo từ những năm 1500 bị đánh cắp từ địa phận Tổng giám mục Turin  hồi năm 1990 và sau đó đã nằm trong các bộ sưu tập đặc biệt của trường Đại học Nam Florida.

Theo ước tính của Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế), buôn bán lậu các di sản văn hóa thu về được hơn 9 tỷ USD/năm. Theo cảnh sát, các nhà buôn Italy Giacomo Medici và Gianfranco Becchina bị cáo buộc là đã bán nhiều cổ vật. Cả 2 đều đã bị buộc tội buôn bán lậu các di sản La Mã bị cướp. Sau khi thu hồi được nhiều di sản, giới chức Italy đã xác định được nguồn gốc của chúng.

Cảnh sát nhấn mạnh, hầu hết các nhà sưu tầm và bảo tàng đều sẵn sàng trao trả các di sản sau khi biết được đây là những món đồ bị đánh cắp. Giám đốc Bảo tàng Minneapolis đã đích thân liên hệ với Bộ Văn hóa Italy khi đọc một bài báo viết về một tác phẩm bị nghi ngờ là đồ bị đánh cắp.

Từ năm 2007 đến nay, Mỹ đã trao trả hơn 7.600 cổ vật cho hơn 30 nước và công dân hải ngoại.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm