Mật phục, bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép hổ và tê tê cực lớn

04/09/2012 13:00 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Sáng 4/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC 49) đã bắt quả tang 2 đối tượng điều khiển chiếc xe ô tô Camry mang biển kiểm soát 37V 1171 đang vận chuyển trái phép 4 cá thể hổ và hơn 400 kg tê tê qua địa phận xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ.


Bốn cá thể hổ vẫn còn sống bị nhốt trong lồng. Ảnh: DT

Nhận được tin báo, một chiếc xe Camry lưu thông trên Quốc lộ 8A chở một số lượng lớn động vật hoang dã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử một tổ công tác mật phục và bắt quả tang hai đối tượng là Bùi Văn Mười (33 tuổi), ở xóm 9, xã Viên Thành, huyện Yên Thành và Hồ Sỹ Hạnh (36 tuổi), ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ.


Chiếc xe Camry chở hổ và tê tê trái phép bị bắt, cùng rất nhiều biển số giả. Ảnh: DT

Bốn cá thể hổ còn sống có lông màu vàng, vằn đen, gồm 1 con đực, 3 con cái có trọng lượng 21,5kg; 119 con tê tê, có con đã chết, với trọng lượng hơn 424kg, được chất sau xe và giữa các hàng ghế của xe. Khám xe, lực lượng công an thu nhiều biển số xe giả, trong đó có 1 bộ biển xanh đầu số 80B.

Hiện Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xử lý.

Công Tường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm