Long An sẵn sàng cho Lễ hội Đền Hùng 2014

05/04/2014 10:05 GMT+7 | Di sản


(Thethaovanhoa.vn) - Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Long An là một trong 4 tỉnh thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tham gia phối hợp tổ chức cùng tỉnh Phú Thọ. Đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm của Long An và các tỉnh bạn cùng với tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể, trang nghiêm giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014.

Năm 2014, năm đầu tiên tỉnh Long An cùng với 3 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình và Vĩnh Long được Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ mời tham gia tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương. Tỉnh Long An sẽ tham gia các hoạt động tổ chức, phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014 như: tham gia Ban Tổ chức, đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng... Hiện công tác phối hợp với Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ đã được hoàn tất chu đáo.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát, cụ thể công tác chuẩn bị như xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia lễ hội, cử đoàn đại biểu dự giỗ Tổ, tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng... Tỉnh Long An cũng phối hợp tỉnh Vĩnh Long giới thiệu, biểu diễn phục vụ các loại hình nghệ thuật dân tộc như đờn ca tài tử Nam bộ, hát quan họ Bắc Ninh, hát xoan Phú Thọ... để tạo sự đa dạng, đặc sắc của chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ hội. Tỉnh cũng chuẩn bị chu đáo lễ vật dâng cúng giỗ Tổ với các đặc sản truyền thống nổi tiếng của địa phương như: gạo nàng thơm Chợ Đào, thanh long Châu Thành, rượu đế Long An.

Ông Trần Hữu Phước cho biết thêm: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng. Phần hội với các hình thức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng khắp.

Thanh Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm