Live show Đan Trường: kỹ xảo sân khấu choáng ngợp?

13/12/2011 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Vào lúc 20h ngày 17/12/2011 tại Sân vận động Quân khu 7, TP.HCM sẽ diễn ra live show Con sóng yêu thương của ca sĩ Đan Trường. Đây là show diễn kỷ niệm 15 năm ca hát của Đan Trường. Theo ông bầu Hoàng Tuấn, ngoài phần ca hát, ông chủ trương live show phải có những hấp dẫn, độc đáo về phần nhìn dành cho khán giả.

Điều hấp dẫn nhất về phần nhìn trong live show này, dự kiến ban đầu, Đan Trường sẽ có màn đáp máy bay xuống sân khấu để gây ấn tượng. Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan, việc bay bằng máy bay thật rất khó thực hiện, vì vậy thay vào đó Đan Trường cũng đáp xuống sân khấu bằng một chiếc trực thăng y như máy bay thật, nhưng là trực thăng tự chế và “bay” bằng… cáp treo.

TT&VH có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Tuấn.

Ông Hoàng Tuấn

* Lần thứ hai thực hiện live show tại Sân vận động Quân khu 7, có gì khác với live show trước?

- Để có những chiêu trò hấp dẫn hơn lần trước, live show này là một áp lực lớn. Bởi lần trước trên sân khấu có cả xe hơi, ngựa, kiệu, dòng sông… nên lần này để khác hơn chúng tôi chọn cho xuất hiện máy bay. Ngoài ra sân khấu cũng rộng lớn, hoành tráng hơn, và sân khấu sẽ được tách thành nhiều phần có thể đi chuyển đến gần khán giả trong lúc ca sĩ biểu diễn. Những khách mời xuất hiện trong chương trình đều có một ý tưởng hợp lý chứ không đơn thuần là lên hát chung cùng Đan Trường.

* Đan Trường sẽ hát bao nhiêu bài, chia ra bao nhiêu phần?

- Đan Trường vừa hát riêng, vừa hát chung với khách mời khoảng 32 bài hát, đó là những bài hát gắn liền với tên tuổi của Đan Trường trong 15 năm qua. Chúng được thể hiện qua 5 nội dung chủ đề: Tuổi thơ của Đan Trường, Sử ca - cổ trang, Nhạc trẻ, Dân ca và Đan Trường cùng bạn bè quốc tế. Đặc biệt có liên khúc ca cảnh do Đan Trường biểu diễn chung với Hoài Linh, Chí Tài và Cẩm Ly được đặt riêng NSND Thanh Tòng viết. Ngoài ra 2 bài hát của “ngũ hổ tướng” gồm: Đan Trường, Wanbi Tuấn Anh, Nam Cường, Ông Cao Thắng và Đăng Khôi hứa hẹn sẽ làm “nổ tung” sân khấu.

* Những live show của ca sĩ gần đây thường dùng các ca khúc để xâu chuỗi thành câu chuyện, có câu chuyện nào về 15 năm ca hát của Đan Trường trong live show này không?

- Các ca khúc cũng được xâu chuỗi nhưng không phải để trở thành một câu chuyện kể mà để gợi cho khán giả liên tưởng đến những thời khắc đáng nhớ của Đan Trường trong chặng đường 15 năm ca hát. Khán giả sẽ cùng Đan Trường ôn lại những vui buồn của Đan Trường trong thời gian qua.

* Phải chăng tiết mục Đan Trường xuất hiện cùng chiếc máy bay là điểm nhấn của chương trình?

- Trong phần nhạc trẻ với chủ đề Con sóng yêu thương, khi Đan Trường trình diễn bài Tuyết mùa Hè, sân khấu sẽ tràn ngập tuyết rơi và chiếc máy bay xuất hiện trong khung cảnh đó. Đan Trường sẽ bước ra khỏi máy bay để hát và khi hát xong máy bay sẽ chở Đan Trường đi. Ngoài ra ở phần mở đầu, Đan Trường cũng sẽ xuất hiện ấn tượng trong những kỹ xảo choáng ngợp sân khấu.

* Biểu diễn ở sân vận động với sức chứa lớn, ông vẫn tin tưởng vào sức hút khán giả của Đan Trường chứ?

- Phải nói rằng, với ca sĩ TP.HCM, ngoài Phương Thanh và Đan Trường chưa có ai điền thêm tên vào danh sách ca sĩ tổ chức live show ở Sân vận động Quân khu 7, Đan Trường tổ chức lần này là lần thứ hai. Với 12.000 ghế cả trên khán đài và dưới sân cỏ, đến chiều 12/12, 5 ngày trước lúc diễn ra live show, chúng tôi đã bán được khoảng 9.500 vé, cũng yên tâm một phần, nhưng còn 2.500 vé nữa, tương đương với số vé của sân khấu Lan Anh.

* Ông nghĩ gì về việc tổ chức live show ca nhạc hiện nay?

- Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta đầu tư nghiêm túc để đem lại những tiết mục thú vị, tạo ra những “món ăn” hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu giải trí của khán giả, họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua vé.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Đan Trường sẽ tặng chiếc máy bay cho người hâm mộ

Ông Hoàng Tuấn cho biết, nếu bay bằng máy bay thật thì Đan Trường phải mất rất nhiều thời gian để tập luyện nhằm bảo đảm nghiêm ngặt an toàn tuyệt đối cùng với ê-kíp lái máy bay tại Vũng Tàu. Vì vậy, BTC quyết định dùng một chiếc máy bay giống như thật, cũng có động cơ nổ, chong chóng quay, đèn tín hiệu… nhưng “bay” bằng các dây cáp treo. Máy bay chỉ như một đạo cụ biểu diễn nên không phải xin phép bay.

Máy bay này được 3 công ty khác nhau cùng chế tạo và sẽ lắp ghép tại Sân vận động Quân khu 7. Ban đầu chiều dài sải cánh là 18m nhưng do vướng dàn ánh sáng nên điều chỉnh còn 14m. Máy bay được làm bằng khung sắt, phần bao bọc bên ngoài dùng nhiều chất liệu như nhôm, kiếng và cả… gỗ.

Chi phí chế tạo và để vận hành chiếc máy bay là khoảng 200 triệu đồng. Đan Trường có nhã ý tặng chiếc máy bay này cho khán giả nào muốn lưu giữ làm kỷ niệm. Chỉ cần hỗ trợ một phần rất nhỏ kinh phí mang tính tượng trưng.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm