Lê Thiết Cương đưa cầu Long Biên thành “biểu trưng” của nhịp cầu văn học Việt - Mỹ

31/05/2010 07:27 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Trong khuôn khổ Hội thảo Văn học Việt Nam - Hoa Kỳ sau chiến tranh (từ 28/ 5 - 3/6), chiều 29/5 các nhà văn Mỹ - Việt gặp nhau tại Hội quán sáng tạo Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng dự bữa tiệc văn hóa.


Họa sĩ Lê Thiết Cương. Ảnh Trần Việt Đức
HS Lê Thiết Cương thiết kế và tài trợ khâu in giấy mời, băng- rôn, phông sân khấu của toàn bộ sự kiện cũng như phụ trách phần triển lãm tranh, mời nghệ sĩ chơi piano cho bữa tiệc văn hóa này. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã chọn bức tranh Cầu Long Biên (0,8 x 1m) của Lê Thiết Cương, làm logo của Hội thảo với tâm niệm: Chiếc cầu là hình ảnh lịch sử của Hà Nội, cũng là biểu tượng nối liền hòa bình lòng nhân ái của hai đất nước qua nhịp cầu văn chương. Trong “bữa tiệc văn hóa” này, một triển lãm gồm 10 tác phẩm sơn dầu mới nhất của các họa sĩ: Phạm Trần Quân, Nguyễn Tất Long, Minh Tâm, Nguyễn Quang Thiều, Lê Thiết Cương được trưng bày. Ngoài bức Cầu Long Biên, tác phẩm thứ 2 của Lê Thiết Cương được trưng bày dịp này cũng vẽ về đề tài rất gần gũi - phố gầm cầu Long Biên.


Bức tranh trên phông sân khấu của chương trình
Tối nay, 31/5, Đoàn sẽ tham gia talkshow trên VTV4. Tối mai (1/6) sẽ có đêm thơ giữa các nhà văn Mỹ - Việt tại V Resort - Kim Bôi, Hòa Bình. Ngày 2/6 sẽ khai mạc Hội thảo Văn học Việt - Mỹ sau chiến tranh cùng Lửa trại và múa sạp Tây bắc (2/6).

ViLi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm