Không có cơ sở khẳng định Chủ tịch UBND phường Phố Huế đập báo vào mặt dân

26/06/2009 20:03 GMT+7 | Pháp luật

Chiều nay (26/6), tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện Sở Nội vụ đã có báo cáo gửi đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc báo nêu "Dân tố bị Chủ tịch phường đập báo vào mặt".

Cụ thể, thời gian qua một số báo có nêu việc nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Vân (trú tại 207 Phố Huế, Hà Nội) phản ánh về việc bà bị Chủ tịch UBND phường Phố Huế là bà Hoàng Thị Bích Diệp đã dùng báo đập vào mặt, tại trụ sở UBND phường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nhận sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Nội vụ đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra, làm việc với một số tổ chức và cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Cụ thể, theo tường trình của bà Hoàng Thị Bích Diệp thì  sáng ngày 8/5, trong lúc trao đổi về vấn đề liên quan đến việc giải quyết việc xây dựng của các hộ trong số nhà 207 phố Huế, bà Vân đã có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm.

Bà Diệp đã yêu cầu bảo vệ UBND phường đưa bà Vân ra ngoài, bà Vân lập tức vừa chạy vừa vu khống trắng trợn là bị Chủ tịch phường đánh.

Theo biên bản làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường phố Huế khẳng định không thể có vụ việc nêu trên mà báo Tiền Phong đã đưa. Những người chứng kiến sự việc là ông Tống Văn Hiệp, nhân viên bảo vệ, bà Phan Thị Minh Hiền, cán bộ UBND phường Phố Huế đã có bản tường trình khẳng định bà Vân có hành vi cầm tờ đơn và tờ báo chỉ vào mặt Chủ tịch phường và có biểu hiện to tiếng chứ bà Diệp không hề có hành vi như đã nêu.

Sau khi theo dõi tin tức trên báo chí, một nhân chứng nữa là bà Trương Thị Hồng, là cán bộ hưu trí (sinh năm 1942, ở số nhà 504 phố Trần Khát Chân, Hà Nội) đã có đơn trình báo vào sáng ngày 18/5 bà có đi lĩnh lương tại trụ sở UBND phường và không hề chứng kiến hành vi đập báo vào mặt bà Vân của bà Diệp.

Với một số nhân chứng do bà Nguyễn Thị Kim Vân cung cấp, Đoàn kiểm tra  đã xác minh thông tin và tìm gặp nhưng đều không có địa chỉ rõ ràng hoặc chủ động liên lạc nhiều lần mà không được.

"Từ các thông tin, tài liệu do các tổ chức, cá nhân cung cấp nêu trên cho thấy không có cơ sở khẳng định việc bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND  phường Phố Huế có hành vi đập báo vào mặt dân" - Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã khẳng định trong văn bản Báo cáo số 896/SNV-TT, ngày 25/6/2009 gửi đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

HNM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm