Kẻ hủy hoại danh tiếng Scarlett Johansson ngồi tù 10 năm

18/12/2012 09:18 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Christopher Chaney, hacker đã tung hàng loạt ảnh nóng của các minh tinh Hollywood trong đó có Scarlett Johansson đã bị tòa án Los Angeles kết án 10 năm tù giam.



Chaney bị kết án 10 năm tù

Chaney, 36 tuổi, đã bị quy vào 9 tội trong đó có các tội: truy cập trái phép vào máy tính cá nhân và nghe lén điện thoại của hơn 50 người trong ngành công nghiệp giải trí trong quãng thời gian từ tháng 11/2010 cho đến tháng 10/2011.

Những bức ảnh nude của những ngôi sao nữ hàng đầu như Scarlett Johansson, Christina Aguilera, Mila Kunis... mà Chaney phát tán trên mạng internet không chỉ làm tổn hại nạn nhân mà còn gây dư luận xấu.

Các nạn nhân đã yêu cầu Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) điều tra vụ việc và đến giữa tháng 10/2011, hacker Christopher Chaney bị bắt. Chaney thừa nhận bị mắc chứng nghiện ngôi sao và nhờ có chút kỹ năng về công nghệ nên thường đột nhập vào điện thoại hoặc email của sao để lấy cắp thông tin và ảnh riêng tư rồi tung lên mạng.



Scarlett là một trong những nạn nhân

Ngoài việc phải ngồi bóc lịch trong 10 năm, Chaney còn phải trả 66.179 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân. Khi bị bắt, hacker sinh ra tại Jacksonville, Florida đã lên tiếng xin lỗi. “Điều mà tôi thấy hối hận nhất khi làm những việc đó là khiến mẹ tôi, gia đình tôi, hàng xóm tôi bị liên lụy."

Thời điểm ảnh nude bị phát tán, Scarlett Johansson lên tiếng giải thích rằng hai bức ảnh – một ảnh ngực trần và một ảnh cô đứng quay người vào gương – đã được chụp từ ba năm trước, khi còn đang hẹn hò với Reynolds – người sau này là chồng cô. “Tôi chụp mấy bức ảnh gợi cảm đó để gửi cho chồng. Không có gì sai cả, nó không giống với việc chụp ảnh khiêu dâm”.

Khánh Đan (theo Us)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm