Inter Milan không phải những người chiến thắng có đẳng cấp

06/11/2012 22:17 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online) –Trận derby d’Italia đã qua mấy ngày nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Nguyên TGĐ Juventus (đã bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn vì bị cáo buộc là nhân vật chính trong vụ Calciopoli) Luciano Moggi vừa lên tiếng nói rằng Inter Milan đã thắng Juventus nhưng cách họ thể hiện mình không giống với phong cách của đội bóng lớn.



Inter Milan vừa thắng Juve ở trận derby d'Italia

Moggi dẫn chứng:” Stramaccioni sau khi kết thúc trận đấu ở Turin vẫn còn nán lại SVĐ và nói rằng đó là lí do vì sao Juve chỉ giành được 28 Scudetto”. Chủ tịch Moratti của Inter tiếp tục bài ca trọng tài khi cho rằng ông Tagliavento đã cố tình thiên vị Juve và lẽ ra Lichtsteiner phải bị truất quyền thi đấu.

Cùng lên tiếng về trọng tài ở trận này là tiền đạo Diego Milito. Chân sút người Argentina cũng phụ họa theo ông chủ Inter và nói: “Tôi luôn bênh vực các trọng tài và cho rằng họ có thể mắc sai lầm vì họ cũng là con người như chứng ta. Nhưng những sai lầm mà trọng tài Tagliavento mắc phải trong trận derby d’Italia nghiêm trọng hơn bình thường. Người ta không thể không nhìn thấy Asamoah đã việt vị và Lichtsteiner đã phạm lỗi. Đó là những sai lầm khó có thể thông cảm được”.

Tóm lại là Inter Milan tuy thắng Juventus nhưng vẫn còn “hậm hực” với những quyết định của trọng tài. Cũng liên quan tới Inter, chiến thắng Juve đã khiến họ phải trả giá bằng chấn thương của Ranocchia và Samuel. Tuyển thủ người Italia bị đau ở bắp chân còn Samuel bị đau hang. Cả hai dự kiến phải nghỉ đấu khoảng 3 tuần.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm