Huyền thoại bóng đá Anh bán HCV World Cup vì khốn khó

08/11/2014 18:41 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn)- Ông là người hùng bị lãng quên năm 1966. Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Anh đã bỏ lỡ cơ hội giành HCV Word Cup vì chấn thương ngăn ông tới sân cỏ trong đêm chung kết. Ông là Jimmy Greaves.

Greaves ghi được 44 bàn thắng trong 57 trận đấu cùng tuyển Anh và là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của ông. Tại World Cup 1966, ông đóng vai trò chính mang về chiến thắng ở những vòng đàu cho “Tam sư”. Nhưng chấn thương ở trận cầu thứ 3 đã buộc Greaves không thể cùng tuyển Anh chinh chiến ở giai đoạn còn lại. Geoff Hurst đã được lựa chọn để thay thế Greaves và trong đêm chung kết đã lập hat-trick giúp “Tam sư” đánh bại Tây Đức 4-2 ở Wembley để lên ngôi vô địch.

Cho đến giải đấu năm 1978, chỉ những cầu thủ nào của tham dự trận chung kết mới được nhận huy chương. Bởi thế, Greaves không nhận được phần thưởng vinh danh nào. Buồn bã vì bị quên lãng và một phần do cái chết của con trai 4 tuổi Jimmy Jnr vì bệnh viêm phổi- Greaves tìm đến rượu. Nhưng sau khi chiến thắng được “ma men”, Greaves đã tìm được niềm vui trong cuộc sống với công việc của một bình luận viên thể thao, cây viết trên các trang báo và một nhà diễn thuyết.


Greaves (áo trắng) trong một trận đấu của tuyển Anh  năm 1966

Ngạc nhiên bởi sự đối xử bất công với Greaves và một số cầu thủ của thế hệ 1966, một chiến dịch có tên “Những người hùng bị bỏ quên” đã được vận động nhằm yêu cầu trao thêm huy chương cho những ai xứng đáng. Chiến dịch thành công vào tháng 6 năm 2009, khi Greaves và một số đồng đội được Thủ tướng đương nhiệm Gordon Brown trao huy chương World Cup.

Ngày hôm đó, Greaves nở rộng nụ cười, chia sẻ: “Tôi nghĩ gì ư? Thật tuyệt vời, thật ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng đây là điều FIFA và FA cần phải làm. Chúng tôi là một phần của lịch sử World Cup”.



Greaves (phải) nhận HCV World Cup từ tay ông Gordon Brown

Thế nhưng, theo Daily Mail, Greaves mới đây đã đem chiếc huy chương ra bán đấu giá tại Sotheby. Cựu cầu thủ nay đã 74 tuổi hy vọng sẽ kiếm được 50.000 bảng Anh từ chiếc huy chương làm từ vàng 18 carat. Nguyên do Greabes bán đi kỷ vật trong sự nghiệp là bởi khó khăn về kinh tế. Hồi tháng 5, Greaves đã phải bán đi căn nhà từng chưng sống với vợ, bà Irene. Gần đây, gia đình Greaves có liên quan tới chuyện pháp lý. Vợ ông nhận trát của tòa phải nộp phạt 185 bảng mà chưa có tiền để chi trả.

Là một danh thủ nhưng thời của Greaves, cầu thủ không giàu có như bây giờ. Đội vô địch World Cup cũng chỉ được nhận thưởng 22.000 bảng từ FA. Vì tuổi cao, Greaves cũng phải chia tay với công việc bình luận và không có thu thêm thu nhập.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm