Hồi hộp chờ đợi trái bóng mới Brazuca ở World Cup 2014

04/12/2013 14:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trái bóng mới dành cho World Cup 2014 đã được giới thiệu ở Brazil nhưng phải tới mùa Hè sang năm thì tuyển Anh mới sử dụng nó dù Steven Gerrard nói rằng đó sẽ là trái bóng tốt nhất từ trước tới nay.

Theo tiết lộ của Sportsmail, FA sẽ cho sử dụng trái bóng Adidas mới Brazuca nhưng tuyển Anh sẽ chỉ sử dụng trái bóng này vài tuần trước khi World Cup khởi tranh theo các điều khoản trong hợp đồng tài trợ béo bở trị giá 25 triệu bảng/năm mà họ đã ký với hãng Nike. Thay vào đó, họ phải dùng bóng Ordem của Nike. Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha, Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Australia và Croatia cũng phải dùng bóng của Nike trong các trận giao hữu quốc tế của họ từ nay đến World Cup và bóng Ordem sẽ được dùng ở Premier League trong năm mới. 



Trái bóng mới Brazuca dùng cho World Cup 2014 được thử nghiệm kỹ lưỡng

Điều này có nghĩa các cầu thủ đang chơi bóng ở Bundesliga có cơ hội làm quen với trái bóng Brazuca sặc sỡ, mang cảm hứng Samba, trước các đồng nghiệp của họ 6 tháng vì vào tháng sau là bóng Brazuca sẽ được đưa vào sử dụng tại Bundesliga. Poldolski cho rằng chơi với trái bóng mới trong các buổi tập hoặc trong các trận đấu chính thức nhiều tuần, nhiều tháng trước World Cup là điều rất quan trọng. Có thể trước trận giao hữu tiếp theo với Đan Mạch vào tháng 3 sang năm, tuyển Anh sẽ tập với bóng mới trong sân không có khán giả.

Brazuca là bóng được thử nghiệm nhiều nhất của Adidas. Hãng đã tiến hành những cuộc thử nghiệm quy mô để đảm bảo trái bóng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của FIFA sau những tranh cãi quanh trái bóng Jabulani yểu mệnh hồi 2010. Các cầu thủ khi ấy đã chê bóng này có chất lượng quá tệ. Michael Carrick so sánh bóng Jabulani với bóng đá bãi biễn. Daniel Agger mô tả bóng Jabulani làm cho các cầu thủ giống như “những thủy thủ say rượu” còn Julio Cesar nói rằng bóng Jabulani giống như bóng lấy từ siêu thị ra. 



Nhưng tuyển Anh của Gerrard chỉ dùng bóng này vài tuần trước World Cup

Bóng Brazuca đã được 30 đội bóng với 600 cầu thủ sử dụng thử nghiệm ở 10 quốc gia. Các CLB tham gia thử nghiệm trái bóng mới này gồm AC Milan, Bayern Munich, Palmeiras và Fluminese. Messi khen bóng Brazuca để lại ấn tượng rất tốt cho anh. Bóng Brazuca được giới thiệu ở Rio de Janeiro vừa qua có sử dụng máy chiếu với ánh sáng 3 chiều và đã được khá nhiều ngôi sao chờ đợi.

Iker Casillas, vốn chê bóng Jabulani kịch liệt, cho biết bây giờ anh đang mong được chơi với bóng Brazuca xem thế nào. Daniel Alves tin rằng các đồng nghiệp của anh sẽ rất thích chơi với bóng Brazuca. Điều quan trọng nhất là trái bóng này có thể chơi tốt cả trên mặt cỏ lẫn trên không trung. Steven Gerrard thì cho biết dấu hiệu của một trái bóng tốt là không có cầu thủ nào kêu ca về nó.

Bóng Brazuca nặng 437gram, có tỷ lệ thấm nước chỉ 0,2%. Nó cũng là trái bóng đầu tiên có 6 mặt để tăng tính đối xứng, đồng dạng và hiệu quả sử dụng. Nhờ thế, trái bóng sẽ không đổi hướng bay trên không làm các thủ môn lo ngại như trái bóng Jabulani trước đây. 

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm