Họ đã nói về kết quả bốc thăm VCK World Cup 2014: Người Anh, Bỉ, Brazil tự tin. Người Italy, TBN và Đức thận trọng

07/12/2013 07:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2014 chứng kiến nhiều cặp đấu nhiều duyên nợ, sau đây là phản ứng của từng huấn luyện viên.

-- > Xem toàn bộ lịch thi đấu của VCK World Cup 2014 tại đây

Bảng A: Brazil (Chủ nhà), Croatia, Mexico, Cameroon

HLV Luiz Felipe Scolari (Brazil):

Kết quả bốc thăm không phụ thuộc vào tôi và đó là lý do tôi không hề lo lắng trước đó. Nhưng nếu bạn nhìn sang những bảng đấu khác, tôi nghĩ chúng ta có thể nói tình hình Brazil không đến nỗi tồi. Anh, Italy và Uruguay là bảng đấu khó khăn nhất. Chúng tôi cởi mở khi đối đầu với các đội bóng Châu Âu, ai ai cũng biết Croatia. Họ chuyền bóng tốt và lối chơi cũng nhạy cảm. Croatia đã được tham dự một vài kì World Cup và sở hữu những cầu thủ chơi tại các CLB hàng đầu Châu Âu. Cameroon từng khiến Brazil và các đội bóng khác gặp khó khăn, rồi chúng ta còn Mexico nữa, đây là đối thủ truyền kiếp của Brazil và họ thật sự rất nguy hiểm. Brazil từng đối với Mexico trong một vài trận kinh điển 20 năm qua, do đó đây là một lời cảnh báo cho chúng tôi. Trước khi có thể nghĩ đến vòng 16 đội, tôi cần phải bận tâm về Mexico, Cameroon và Croatia trước đã. Nếu bạn bắt đầu nghĩ đến những thứ khác, đôi mắt của bạn sẽ không còn nhìn thấy trái bóng nữa. Đây có thể là một đòn “chí tử” ở một giải đấu như World Cup.

Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia

Vicente del Bosque (TBN):

Việc bảo vệ chức vô địch sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi chúng tôi sẽ chạm trán với nhiều đội bóng mạnh, nhưng TBN sẽ nỗ lực làm được điều này. Chúng tôi không thể nói đây là một kết quả bốc thăm dễ dàng. Lọt vào vòng trong sẽ khó khăn đây, tôi sẽ không gọi bảng đấu chúng tôi là “bảng đấu tử thần” bởi vì vẫn còn những nhóm khác. Trận đấu đầu tiên TBN sẽ gặp Hà Lan, đối thủ này đã thay đổi lối chơi rất nhiều kể từ World Cup trước.

Họ vẫn còn những cầu thủ chất lượng như Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder. Hà Lan sẽ khiến TBN phải thi đấu hết mình. Chile luôn biết cách khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn, ngoài ra họ còn có nhiều cầu thủ giỏi nữa. Chile quả là một ẩn số, tôi cũng tưởng tượng Australia sẽ có những cầu thủ biết cách gây khó khăn. Sẽ là một kì World Cup hấp dẫn đây!


Hầu hết các HLV đều cho rằng đội bóng của mình rơi vào bảng đấu khó

Louis van Gaal (Hà Lan):

Bạn không thể làm gì được với kết quả bốc thăm, công bằng mà nói kết quả này không hề tốt với chúng tôi. Hà Lan sẽ phải gặp đương kim vô địch thế giới, Chile và Australia, đội bóng chúng tôi chưa từng đánh bại. Tôi chứng kiến Chile giành chiến thắng 3-0 trước Colombia và điều này cho thấy họ là một đội bóng mạnh. Nếu Hà Lan nhìn vào những đối thủ của mình, rõ ràng đây là một bảng đấu khó khăn. Bạn rõ ràng sẽ đòi hỏi sự nỗ lực và có thể Hà Lan sẽ gặp một đội bóng tại bảng của Brazil. Có thể là Brazil ở vòng tiếp theo, vì thế đây không phải là một kết quả bốc thăm tốt nhất cho Hà Lan. Tôi thích bảng H hơn.

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italy

HLV Roy Hodgson (Anh):

Đây là một bảng đấu khó khăn, không còn nghi ngờ gì hết. Với Uruguay và Italy, chúng ta có 2 hạt giống số 1 trong bảng này. Tất nhiên chúng ta luôn biết Italy mạnh thế nào bởi Anh thua họ trên chấm phạt đền tại vòng tứ kết Euro. Bạn luôn mong được rơi vào bảng đấu dễ, nhưng việc rơi vào bảng đấu khó khăn hơn một chút cũng không khiến tôi bất ngờ.

Chúng tôi nói chuyện ngày hôm qua và tôi cảm thấy rất tích cực trước mọi kết quả, đến giờ vẫn thế. Bạn không thể chiến thắng trên giấy, bạn phải bước vào trận đấu mà 11 cầu thủ đối đầu 11 cầu thủ trên sân cỏ. Bạn cần chuẩn bị tốt nếu muốn chiến thắng cả 3 trận đấu. Chúng tôi ở đây và góp mặt trong một bảng đấu hấp dẫn với 3 đội bóng chất lượng hàng đầu. Sẽ là 3 trận đấu hấp dẫn và sẽ thu hút rất nhiều người xem trên toàn thế giới.

HLV Cesare Prandelli (Italy):

Có đến 3 đội từng giành World Cup trong quá khứ ở bảng đấu này, do đó rõ ràng đây là một bảng đấu khó. Chúng tôi không hề lo lắng, tuy nhiên vẫn luôn sẵn sàng đối diện với thử thách. Tôi sẽ lo lắng hơn nếu truyền thông cho rằng đây là một bảng đấu dễ. Italy có đôi chút lợi thế sau khi tham dự Confederations Cup tại Brazil, bởi chúng tôi biết sự khó khăn khi phải đối diện với việc thay đổi khí hậu.

Italy cần một đội hình với 23 chiến binh thực sự và chuẩn bị thật kĩ càng. Mục tiêu hàng đầu là phải vượt qua vòng bảng. Costa Rica sẽ là đội bóng khó khăn nhất bởi chúng tôi chưa biết gì về họ hết.


Vòng bảng World Cup chứng kiến nhiều cặp đấu duyên nợ

Bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Pháp, Honduras

HLV Didier Deschamps (Pháp):

Kết quả bốc thăm lẽ ra còn có thể khó khăn hơn. Ngoài việc nhận diện các đối thủ, tin tốt là chúng tôi không phải chơi ở phía Bắc. Đây nơi có nhiệt độ và độ ẩm rất cao. Các trận đấu cũng ở những vị trí tương đối, không quá xa khu đóng quân của chúng tôi. Đây là một tin tức tốt lành, Thụy Sĩ sẽ là đối thủ khó khăn nhất bảng.

Tôi không biết nhiều về các đội bóng khác như Thụy Sĩ. Tôi chứng kiến Ecuador xếp thứ 4 tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, trong khi Honduras đứng thứ 3 tại khu vực của họ. Việc chuẩn bị đối phó với các đội bóng Nam Mỹ là điều cần thiết. Trận đấu đầu tiên sẽ có tầm vóc quan trọng nhất, một chiến thắng sẽ giúp Pháp có được vị trí tốt.

Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ

HLV Joachim Loew (Đức):

Tôi chấp nhận kết quả bốc thăm này. Đây là một bảng đấu khó khăn và Đức sẽ phải nỗ lực vượt qua. Giờ thì chúng tôi đã nhận diện được các đối thủ của mình và vị trí diễn ra các trận đấu, do đó Đức phải bắt tay vào chuẩn bị ngay. Thời tiết thi đấu sẽ đóng một vai trò quan trọng tại World Cup, chúng tôi sẽ cố làm quen với điều này trong các buổi tập trước giải đấu.

Đức từng gặp Ghana ở World Cup 2010 và Bồ Đào Nha tại Euro 2012. Trận đấu gặp Mỹ của HLV Jurgen Klinsmann sẽ rất đặc biệt. Chúng tôi là những người bạn thân thiết của nhau trong một thời gian rất dài. Giờ thì đội tuyển Đức sẽ bảo đảm việc có được chỗ ở tiện nghi nhất có thể trong thời gian dự World Cup ở Brazil.

HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha):

Đây có vẻ như là một bảng đấu cân bằng, Đức dĩ nhiên và ứng cử viên nặng kí nhất với tiềm năng và truyền thống lâu đời. Tuy nhiên Mỹ và Ghana đều là những đội bóng được điều hành tốt với một vài cá nhân có kinh nghiệm thi đấu ở những đội bóng hàng đầu Châu Âu. Bất kể chúng tôi có rơi vào bảng đấu nào, chúng tôi vẫn sẽ giữ nguyên khát vọng: Đó là vào vòng tiếp theo. Để làm được điều này BĐN phải cố giành số điểm điều nhất có thể, mở đầu bằng trận gặp Đức. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả vũ khí với niềm tin rằng BĐN có thể vào vòng sau với tư cách đội đầu bảng hay đội đứng thứ 2.

Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc

HLV Marc Wilmots (Bỉ):

Đây là một kết quả bốc thăm tốt, cần phải nói rõ điều này. Với các trận đấu tại Rio de Janeiro và Belo Horizonte, chúng tôi sẽ đặt trại tập trung ở Sao Paulo. Tức là chỉ phải đi 1 tiếng từ Rio và 45 phút từ Belo Horizonte, thật là một điều kiện lí tưởng. Lọt vào vòng trong là tham vọng của chúng tôi. Hàn Quốc có đẳng cấp tương đương Nhật (Đánh bại Bỉ 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 11). Họ cũng chơi thứ bóng đá nhanh và kĩ thuật, tuy nhiên theo tôi họ vẫn ở dưới Nhật Bản 1 chút.

Algeria chiến thắng ở playoff, nhưng họ đã ở đây và như thế là đủ. Nga vẫn có một đội hình mạnh bất chấp chuyện gì xảy ra. Chúng tôi phải đá cả 3 trận vòng bảng như thể những trận chung kết. Cùng với Nga cúng tôi là những ứng cử viên nặng kí nhất và phải chơi tốt để vượt qua vòng bảng.

HLV Fabio Capello (Nga):

Đây là một bảng đấu tốt và kết quả bốc thăm cũng không quá tệ. Điều quan trọng khác là vị trí thi đấu, chúng tôi được chơi ở trung tâm Brazil chứ không phải phía Bắc, đồng nghĩa với khí hậu khá và độ ẩm không quá cao. Các cầu thủ sẽ hồi phục nhanh hơn nên tôi cảm thấy rất vui.

Chúng tôi có phải gặp những đối thủ thú vị. Chúng tôi biết Hàn Quốc rõ nhất bởi từng đá giao hữu với họ. Bỉ là một trong những đội mạnh nhất Châu Âu hiện nay, Algeria thì ít thông tin hơn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố chơi tốt trước họ.


Tô Tùng
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm