Hai VĐV sử dụng doping tại Olympic Sochi 2014

22/02/2014 09:58 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng ma doping vẫn chưa thôi ám ảnh Thế vận hội mùa đông. Hôm qua, 21/2, hai vận động viên người Đức và Italy đã chính thức bị buộc tội sử dụng doping.

Đáng chú ý hơn cả trong số hai người này là Evi Sachenbacher-Stehle, vận động viên người Đức từng giành 2 HCV Olympic trượt tuyết băng đồng tại Salt Lake 2002 (4x5 km) và Vancouver 2010 (đồng đội). Ngày hôm qua, Ủy ban Olympic Đức đã thừa nhận rằng cả hai mẫu thử A và B của nữ VĐV này đều cho kết quả dương tính với methylhexanamine, một chất nằm trong danh mục cấm của Hiệp hội chống doping thế giới (WADA).

Với việc bị phát hiện dương tính với doping, Evi đã bị gửi trả về nhà cùng một án phạt trong tương lai. Dù biện bạch rằng đó chỉ là hệ quả của việc sử dụng chất bổ sung dinh dưỡng mà cô hoàn toàn không biết, giấc mơ huy chương của cô tại giải năm nay cũng đã tan vỡ. “Tôi đã trải qua một đêm tồi tệ nhất trong sự nghiệp vì tôi đã không tài nào lý giải cho tất cả nguyên nhân dẫn đến chuyện có kết quả dương tính”. Tại Sochi 2014, Evi đã tham dự 5 nội dung nhưng chưa một lần giành huy chương. Chính vì thế, việc hủy kết quả thi đấu của cô cũng không hề ảnh hưởng đến số lượng huy chương của các đoàn khác

Evi Sachenbacher-Stehle bắt đầu bị phát hiện dương tính hồi đầu tuần với mẫu A, và hôm qua, cả mẫu B cũng có kết quả tương tự. Điều đáng nói là tại Olympic mùa Đông ở Turin năm 2006, cô cũng từng bị đình chỉ thi 5 ngày do bị nghi sử dụng chất kích thích khi lượng hemoglobin cao bất thường trong máu.

Người thứ hai bị phát hiện doping ở Thế vận hội mùa đông năm nay là nam VĐV xe trượt William Frullani của đoàn Italy. Anh đã bị loại sau khi phản ứng dương tính với dimetylpentylamine trong buổi kiểm tra ở làng vận động viên từ hôm thứ Ba, 19/2. Tuy nhiên, Fruallani chưa hề thi đấu tại Olympic năm nay.

Tại Sochi 2014, công tác phòng chống doping được thực hiện rất gắt gao. Theo ước tính, đã có tới 2453 ca thử doping được tiến hành, một con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông. Trong số này có 1944 mẫu nước tiểu và 509 mẫu máu. Hiện tại, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) còn lưu giữ những mẫu thử trong vòng 10 năm trở lại để xem xét lại khi cần thiết.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm