Hà Nội 'tìm lại' phố cổ Lãn Ông

10/01/2015 08:14 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Khánh thành vào tối qua (9/1) sau hơn một năm tu sửa, phố cổ Lãn Ông đã ít nhiều tìm lại được sự chỉn chu và không khí vốn có của phố nghề xưa.

Đây là dự án được khởi công từ tháng 11/2013 với kinh phí 25 tỷ đồng, do UBND quận Hoàn Kiếm và BQL Phố cổ Hà Nội thực hiện. Trước đó, sự phát triển thiếu kiểm soát, cũng như những xuống cấp theo thời gian, đã khiến nhiều nhà mặt phố biến dạng. Đặc biệt, phổ biến nhất là tình trạng biến mặt tiền nhà thành bếp và khu phụ, hoặc cơi nới, lấn chiếm một phần khoảng không.

"Vẫn còn hàng chục cửa hiệu bán thuốc Đông Y và bắt mạch, Lãn Ông là tuyến phố cổ hiếm hoi còn giữ được nghề truyền thống như khi hình thành" – KTS Phạm Tuấn Long (Phó Trưởng BQL Phố cổ), cho biết - "Việc chỉnh trang, cải tạo bề mặt Lãn Ông không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh của các hộ dân mà còn góp phần tạo ra một điểm nhấn văn hóa đặc trưng trong khu phố cổ".


Một góc phố Lãn Ông đã được quét sơn và tu chỉnh lại

Dự án chỉnh trang phố Lãn Ông  được thực hiện trong phạm vi đoạn phố 120 mét từ phố Chả Cá đến phố Thuốc Bắc, gồm hơn 40 số nhà (trong đó có 6 trường hợp được được thi công ở mức độ lớn). Các công việc chủ yếu là chỉnh trang mặt đứng, dỡ bỏ các chi tiết kiến trúc không phù hợp, dỡ bỏ biển quảng cáo, máy điều hòa, mái vẩy... Ngoài ra, một số phần kiến trúc bị bong tróc, mục nát theo thời gian cũng được phục hồi. Một số cửa gỗ tầng 1 của các căn hộ được thay mới, đồng thời cửa sắt và hoa sắt ban công cũng được sơn lại. Tất cả các tu sửa này đều được thực hiện theo kiến trúc nguyên bản, theo nghiên cứu của Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị và Nông thôn.

"Khá may mắn là những nhiều kiến trúc cũ tại Lãn Ông vẫn còn giữ được hình dạng cơ bản, nên chúng tôi không quá khó khăn khi lập hồ sơ tôn tạo" – ông Long nói thêm - "Vất vả đến từ việc thuyết phục các hộ dân chỉnh lại kiến trúc trong nhà để di dời bếp và công trình phụ khỏi mặt tiền, cũng như từ bỏ các khoảng không gian lấn chiếm. Công việc này khó có thể thiếu đi sự giúp đỡ từ chính quyền".

Thực tế, theo quan sát của PV chiều 9/1, diện mạo của đoạn phố cổ này đã sạch sẽ, quang đãng hơn hẳn. Ngoại trừ màu sơn vàng khá mới còn chưa "bay màu", các kiến trúc được chỉnh sửa tại đây đã ít nhiều khiến du khách liên tưởng tới bóng dáng của một phố cổ từng có trong sử liệu. Theo phía thực hiện dự án, những vấn đề về tổ chức thêm bãi gửi xe, trồng thêm cây xanh, nghiên cứu hạ ngầm dây điện... sẽ dần dần được thực hiện trong thời gian tới.

Trước dự án chỉnh trang phố cổ Lãn Ông, Hà Nội cũng đã thực hiện một dự án tương tự vào năm 2012, với việc bảo tồn và chỉnh sửa lại kiến trúc trên phố cổ Tạ Hiện, biến Tạ Hiện thành phố đi bộ vào các tối cuối tuần.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm