Hà Nội: Kiên quyết làm rõ thông tin về 'cò' viên chức tại huyện Sóc Sơn

09/09/2015 14:31 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/9, tại cuộc họp với các ngành liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố cần kiên quyết làm rõ thông tin về việc "cò" viên chức giáo viên mầm non tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những ai tham gia "cò" công chức, viên chức trên địa bàn. Các cơ quan tuyên truyền của thành phố cần thông tin đầy đủ, công khai cho dư luận biết việc thành phố có thái độ kiên quyết, kịp thời trước thông tin nêu về việc "cò" viên chức, hạn chế tình trạng một số cơ quan báo chí thông tin "té nước theo mưa", khiến dư luận hiểu không đúng bản chất của sự việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố kiên quyết làm rõ thông tin về việc "cò" viên chức. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Để sớm có thông tin chính thức về việc có hay không việc "cò" viên chức giáo viên mầm non tại huyện Sóc Sơn, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố vào cuộc làm rõ, sớm trả lời cho công luận, tránh tình trạng thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến phong trào chung của Thủ đô. Thành phố Hà Nội sẽ không có sự nể nang, bao che hay "vùng cấm" đối với những cán bộ, nhân viên có tham gia vào việc "chạy" công chức, viên chức ở Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, năm 2015 Hà Nội có kế hoạch tuyển dụng 4.414 công chức, viên chức, trong đó tuyển 2.369 giáo viên mầm non. Sở Nội vụ thành phố đã tham mưu UBND thành phố tổ chức ôn tập, công khai bài soạn cho tất cả các thí sinh tham gia thi tuyển; đồng thời, tiến hành phân cấp cho cấp huyện, thị xã tổ chức thi tuyển, có sự theo dõi của ban giám sát gồm nhiều cơ quan như: công an, thanh tra, nội vụ, giáo dục và đào tạo...

Ngày 7/9 vừa qua, Báo Phụ nữ Online, ấn bản điện tử của Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng bài phản ánh hiện tượng "cò" viên chức giáo dục tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Bài báo cũng đưa ra một số chứng cứ về việc có đối tượng tham gia "chạy" viên chức mầm non trên địa bàn huyện Sóc Sơn với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.

Mạnh Khánh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm