Hà Anh biến hóa với thiết kế nội y

17/04/2012 08:58 GMT+7 | Người đẹp


Chủ đề 'Vân Long Hồ Điệp' của cuộc thi Thiết kế trang phục lót năm nay được các thí sinh hiện thực hóa bằng nhiều mẫu thiết kế vừa mạnh mẽ, bay bổng, vừa mềm mại, nữ tính.

Nữ giám khảo - siêu mẫu Hà Anh - thể hiện 10 mẫu áo xuất sắc lọt vào chung kết cuộc thi Thiết kế trang phục lót, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia James Dương.


Hà Anh làm giám khảo cuộc thi sáng tạo đồ lót năm nay với chủ đề Vân Long - Hồ Điệp. Mẫu thiết kế “Sự hòa quyện” của Võ Sơn Hoàng Tuân, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM là sự kết hợp vẻ quyền lực, mạnh mẽ và yếu tố khéo léo, mềm mại.


Mẫu thiết kế “The beauty never dies” của Trần Thị Như Ý, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM với ý tưởng: tạo hóa đã tạo ra cái đẹp vĩnh cửu và bí ẩn, mạnh mẽ và yếu đuối như chính bản thân của người phụ nữ.


“Butterfly changes to dragon” của Huỳnh Thị Kim Tuyến, Đại học Văn Lang TP HCM lấy cảm hứng từ bộ áo giáp của những chiến binh. Hình ảnh cánh bướm và vảy rồng tạo ra sự kết hợp uyển chuyển và mạnh mẽ.


“Dragons and Butterflies” của Hà Thị Hồng Lam, Đại học Kiến Trúc TP HCM, dựa mang nét giao thoa giữa phương Đông và phương Tây. Hình ảnh hai con vật đều là linh thể bay cũng thể hiện nên ý chí vươn lên và tự do của loài người.


“Ngọn nến hoàng cung” của Đặng Duy Khoa, Đại học Công nghiệp TP HCM. Hình ảnh những cánh bướm e ấp chờ đợi dòng châu ngọc từ rồng gợi nhớ đến nỗi ngóng trông sự sủng ái của những phi tần chốn hậu cung. Hoàng đế như rồng dũng mãnh trên mây, còn nàng cung nữ giống như những cánh bướm cứ quanh quẩn trong vườn thượng uyển là ý tưởng của thiết kế này.

“Beauty in Blue” của Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Đại học Hồng Bàng TP HCM với thông điệp: “Cái đẹp của tự nhiên vốn đã rất thu hút. Qua sự sáng tạo và sự chiêm ngưỡng của con người, cái đẹp mới càng được thăng hoa vĩnh cửu”.

Mẫu thiết kế “Purity of Beauty” của Nguyễn Thiên Hà, ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ, TP HCM với ý tưởng: Rồng mang một dáng vẻ rất quyền uy với những chiếc vảy cứng cáp và đôi cánh dang rộng đầy mạnh mẽ, đồng thời cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Đó chính là biểu trưng cho người phụ nữ hiện đại ngày nay, luôn quyết đoán trong suy nghĩ và hành động nhưng bên cạnh đó cũng vô cùng duyên dáng”.


“Nụ hôn thời đại” của Lê Ngọc Phú, Cao đẳng Mỹ thuật Thể thao, Đồng Nai tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ luôn biết dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa mạnh mẽ và dịu dàng.


Mẫu thiết kế “Tương phản” của Nguyễn Lê Minh, ĐH Kiến Trúc TP HCM, dung hòa những nét tương phản mạnh mẽ nhất không chỉ từ phía người nhìn mà cả từ chính cảm nhận của người mẫu về sắc độ, màu, hình khối, chất liệu.



“Muscles blooming flowers” của Nguyễn Thu Hằng, thuộc F.A.C.E Group lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cơ bắp của những người đàn ông. Ngoài việc thể hiện sự mạnh mẽ, nó còn thể hiện quyền lực, sự che chở và lòng bao dung. Nhưng phía sau sự mạnh mẽ vẫn là một nàng thơ, một tâm hồn nữ giới, mềm mỏng, đáng yêu mà dịu dàng.


Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm