GS Ngô Bảo Châu mang “tiểu thuyết toán hiệp” vào TP. HCM

27/08/2012 08:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Lúc 15h ngày 31/8 tới đây, tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) - 28 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM, diễn ra buổi tọa đàm về cuốn “tiểu thuyết toán hiệp” Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình của GS Ngô Bảo Châu.

Đã có nhiều nhận định về tác phẩm này của GS Ngô Bảo Châu, như GS Hà Huy Khoái cho rằng tác phẩm là “cuốn sách vỡ lòng về triết học của toán học”, nhà thơ Trần Đăng Khoa gọi đây là “một cuốn sách giản dị đến mức ai đọc cũng được, kể cả những người không biết gì về toán”. Và khái niệm “tiểu thuyết toán hiệp” sẽ được bàn luận trong buổi tọa đàm này.


GS Ngô Bảo Châu (trái) và tác giả Nguyễn Phương Văn.

Với 10 ngàn bản in được bán trong tuần tại Hội sách TP.HCM vừa rồi, tác phẩm này đã thực sự thu hút nhiều lứa tuổi độc giả khác nhau và tạo dư luận tốt. Chính vì vậy, trong các chuyến trở về Việt Nam, Ngô Bảo Châu luôn cùng Nguyễn Phương Văn (đồng tác giả, hiện sống ở TP.HCM) đến với các buổi thảo luận hoặc trò chuyện với độc giả, trả lời những câu hỏi.

Buổi tọa đàm ngày 31/8 còn có sự tham dự của họa sĩ Thái Mỹ Phương (người làm mỹ thuật cho cuốn sách), Nguyễn Phương Văn (đồng tác giả) và nhà thơ Phan Đan. Phan Đan sẽ phát biểu trong cương vị người đánh giá, phân tích tác phẩm. Chương trình này do Nhã Nam và IDECAF phối hợp thực hiện, vào cửa tự do.

T.Kiều - Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm