Giã biệt “Quả bóng vàng châu Âu” Florian Albert

31/10/2011 19:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Huyền thoại bóng đá người Hungary, Florian Albert, cầu thủ đã giành “Quả bóng vàng châu Âu” vào năm 1967 đã qua đời ở tuổi 70 vào hôm nay (31/10/2011).

Hãng thông tấn của Hungary, MTI cho hay Florian Albert, cựu tiền đạo từng giành danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”, đã ra đi tại bệnh viện vào rạng sáng ngày hôm nay (31/10), 3 ngày sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép tim nhân tạo.

Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Florian Albert chỉ chơi cho một câu lạc bộ là Ferencvaros TC. Ông đã thi đấu 351 trận đấu cho Ferencvaros và ghi được 255 bàn thắng góp phần giúp câu lạc bộ này 4 lần giành chức vô địch quốc gia. Ông chơi trận đầu tiên cho Ferencvaros khi mới 17 tuổi.



Florian Albert qua đời ở tuổi 70- Ảnh AFP

Một năm sau khi khoác áo Ferencvaros, Florian Albert lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Hungary. Ông đã ghi được 31 bàn thắng trong màu áo ĐTQG trong khoảng thời gian từ năm 1959- 1974. Albert cũng cùng đồng đội đưa đội bóng nước nhà giành huy chương Đồng tại Thế vận hội 1960 và cùng đội tuyển Hungary tham dự 2 vòng chung kết World Cup vào các năm 1962 và 1966.

Albert là cầu thủ Hungary duy nhất cho đến hiện tại giành được danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” cao quý, đánh bại huyền thoại bóng đá người Anh, Bobby Charlton với số phiếu vượt trội (68 so với 40).

Albert sinh ngày 15/9/1941, tại thị trấn Hercegszanto, miền nam Hungary.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm