Format mới của "Trò chơi âm nhạc"

16/10/2012 06:31 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Lên sóng VTV3 từ 2002, Trò chơi âm nhạc tuy đã có những thay đổi theo từng năm nhưng dường như nó vẫn không thể mới hơn được nữa. Nhất là ở thời điểm này, khi các gameshow âm nhạc đang bùng nổ. Có lẽ chính vì vậy mà tháng 11 tới đây, một phiên bản mới của Trò chơi âm nhạc sẽ ra mắt để cải thiện sức hút của chương trình với khán giả truyền hình.

1. Nhớ lại, Trò chơi âm nhạc những năm 2002, đối tượng tham gia là sinh viên các trường đại học, nội dung chơi là thể hiện những hiểu biết âm nhạc qua các vòng thi, có cả những phần thi và phần quà dành cho khán giả tham gia thì đến năm 2006, chương trình thay đổi với sự xuất hiện của 2 đội trưởng là những nhạc sĩ. Mỗi đội chơi sẽ có hai thành phần: những người đăng ký tham gia trò chơi (phải vượt qua vòng thử giọng của chương trình) và khách mời nổi tiếng thuộc những lĩnh vực nghệ thuật giải trí khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Tuy nhiên, không có phần thi dành cho khán giả. Đến năm 2011, phần chơi dành cho khán giả mới trở lại. Trò chơi diễn ra theo hình thức lật ô chữ, đoán tên bài hát và hát. Tuy nhiên, ở tất cả các format này, một điều dễ nhận thấy là tuy gọi đây là trò chơi, đáng ra phải có thưởng - phạt thì ở đây lại không có. Tuy tính điểm, có đội thắng - thua nhưng không có phần quà nào được trao cho đội thắng cuộc. Kết thúc chương trình, tất cả đứng lên cùng hát.   

2. Vẫn là tên gọi Trò chơi âm nhạc nhưng phiên bản mới dựa trên chương trình truyền hình Don't Forget The Lyrics của Mỹ. Kể từ lần ra mắt đầu tiên trên kênh truyền hình Fox năm 2007, Don't Forget The Lyrics xuất hiện tại Anh năm 2008 và có mặt trên 20 nước khắp thế giới như Áo, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hungary, Italia, Na Uy, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Ấn độ, Singapore…

Tại Việt Nam, phiên bản này sẽ dành cho mọi đối tượng khán giả muốn tham gia. Chương trình mới này, người tham gia không cần hát hay mà chỉ cần hát đúng. Điểm mấu chốt để chiến thắng là khả năng thuộc thật nhiều các bài hát. Mỗi người chơi sẽ trải qua 10 thử thách là 10 thể loại nhạc và dòng nhạc riêng biệt. Vượt qua mỗi thử thách, giá trị giải thưởng cũng sẽ tăng lên cho đến khi cán đích với giải thưởng trị giá ít nhất là 7 con số. Tại Mỹ, giải thưởng cao nhất là 1 triệu USD.

Cũng do thay đổi fomat chương trình nên hiện nay MC Anh Tuấn cho biết mình chưa biết có tiếp tục giữ vị trí MC cho gameshow này hay không vì có thể nó không thực sự phù hợp với phong cách dẫn chương trình của anh. Chương trình dự kiến sẽ được phát sóng vào 20h thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV3 từ tháng 11/2012.

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm