Đội hình 11 ngôi sao không dự World Cup 2014 vì chấn thương

04/06/2014 18:21 GMT+7 | Chấn thương trong thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều ngôi sao không góp mặt ở World Cup 2014 dù cho đội tuyển của họ đã đoạt vé tới Brazil. Đơn giản vì họ đã dính chấn thương quái ác.

1. Thủ môn: Valdes (Tây Ban Nha)

Valdes luôn là sự lựa chọn số hai cho vị trí thủ môn của ĐT Tây Ban Nha, sau Iker Casillas. Tuy nhiên thủ môn của Barca đã dính chấn thương đầu gối ở trận gặp Celta Vigo vào tháng Ba năm nay và bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Không những vậy, Valdes cũng buộc phải bỏ lỡ World Cup 2014. Pepe Reina đã được HLV Del Bosque triệu tập để thế chỗ Valdes. 

Valdes vẫn chưa hồi phục chấn thương đầu gối

2. Hậu vệ phải: Gregory van der Wiel (Hà Lan)

Hậu vệ 26 tuổi này đã thi đấu ở trận chung kết World Cup 2010. Gregory van der Wiel cho biết anh thường sử dụng thuốc giảm đau do bị viêm gân đầu gối. Mùa giải vừa qua, Gregory van der Wiel thi đấu thành công ở PSG, nhưng anh vẫn gọi điện cho HLV Louis van Gaal để xin rút khỏi đội tuyển Hà Lan nhằm tránh “chấn thương mãn tính trong tương lai”.

3. Trung vệ: Holger Badstuber (Đức)

Holger Badstuber đã dính chấn thương dây chằng chéo trước và không thi đấu cho đội một Bayern Munich trong 18 tháng. Điều này đã khiến anh không được chọn vào danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức dự World Cup 2014. Trước đó, anh từng cùng đội tuyển Đức tham dự World Cup 2010 và EURO 2012.

Holger Badstuber bỏ lỡ World Cup 2014

4. Hậu vệ trái: Bryan Oviedo (Costa Rica)

Oviedo đã thi đấu tốt trong khoảng thời gian anh thay thế Leighton Baines khi cầu thủ này bị chấn thương vào tháng Mười một năm ngoái. Nhưng đến tháng Giêng năm nay, Oviedo bị gãy chân sau pha va chạm với cầu thủ Stevenage ở FA Cup. Vào tháng Năm vừa qua, Oviedo thổ lộ anh không kịp hồi phục chấn thương để góp mặt ở World Cup 2014.

5. Tiền vệ phòng ngự: Kevin Strootman (Hà Lan)

Kevin Strootman là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất (789) ở đội tuyển Hà Lan của HLV Louis van Gaal trong chiến dich vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên vào tháng Ba năm nay, tiền vệ đang thi đấu cho AS Roma đã bị rách dây chằng chéo trước đầu gối. Chấn thương này buộc Strootman vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải và chia tay World Cup 2014. Dù vậy, Strootman vẫn được xem là cầu thủ mà HLV Louis van Gaal muốn đưa tới Man United, sau khi World Cup 2014 kết thúc.

Kevin Strootman lỗi hẹn với World Cup vì chấn thương

6. Tiền vệ trung tâm: Riccardo Montolivo (Italy)

“Mọi người như tan nát cõi lòng. Montolivo là cầu thủ quan trọng trong đội hình, không chỉ ở trên sân”, HLV Cesare Prandelli phát biểu về việc Montolivo bỏ lỡ World Cup 2014 do bị vỡ xương chày chân trái ở trận giao hữu gặp CH Ireland vào cuối tuần trước. Mặc dù Montolivo vắng mặt nhưng HLV Cesare Prandelli vẫn còn những cầu thủ có thẻ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ như Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Marco Veratti và Thiago Motta.

7.  Tiền vệ trung tâm: Ilkay Guendogan (Đức)

Guendogan đã kí hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2016 với Dortmund, bất chấp việc cầu thủ này bỏ lỡ gần như cả mùa giải do chấn thương ở lưng. Chấn thương của Guendogan có thể là tổn thất lớn của đội tuyển Đức ở World Cup 2014. Ngoài Guendogan, đội tuyển Đức cũng không có Lars Bender ở Brazil vào mùa Hè này. Trong khi đó Bastian Schweinsteiger chưa hồi phục chấn thương.

8. Tiền vệ phải: Theo Walcott (Anh)

Cầu thủ của Arsenal đã bỏ lỡ World Cup 2014 do dính chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối trong trận thắng Tottenham ở FA Cup vào tháng Giêng năm nay. Khi rời sân vì chấn thương, Walcott còn có hành động khiêu khích cổ động viên (giơ 2 ngón tay ám chỉ tỉ số 2-0). Có lẽ anh không biết chấn thương trên sẽ khiến mình vắng mặt ở Brazil vào mùa Hè này.

Theo Walcott bỏ lỡ World Cup vì chấn thương

9. Tiền vệ trái: Thiago Alcantara (Tây Ban Nha)

Thiago đã chơi rất hay cho Bayern Munich trước khi dính chấn thương đầu gối vào tháng Ba năm nay. Chấn thương đó đã khiến con trai của cựu danh thủ Mazinho vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải cũng như bỏ lỡ World Cup 2014.

10. Tiền đạo: Radamel Falcao (Colombia)

Falcao là niềm hy vọng của đội tuyển Colombia ở World Cup 2014. Thế nhưng chân sút của Monaco đã dính chấn thương đầu gối nặng vào tháng Giêng năm nay. Theo HLV Pekerman, Falcao chưa ở trạng thái sẵn sàng thi đấu. Đấy là lý do tiền đạo 28 tuổi bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2014. Đây là tổn thất lớn cho Colombia bởi Falcao là chân sút chủ lực của họ. Anh đã ghi 9 bàn trong 13 trận đấu ở vòng loại World Cup cho đội tuyển Colombia. 

Việc Falcao bỏ lỡ World Cup 2014 là một cú sốc với cổ động viên Colombia

11. Christian Benteke (Bỉ)

Benteke là cầu thủ quan trọng trên hàng công của đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên cầu thủ của Aston Villa đã bỏ lỡ vòng chung kết World Cup 2014 sau khi dính chấn thương gân Achilles vào tháng Tư năm nay. Mặc dù thiếu vắng Benteke nhưng đội tuyển Bỉ vẫn còn Romelu Lukaku trên hàng tiền đạo.

Dự bị:

Rafael van der Vaart (Hà Lan): Chấn thương bắp chân.

Lars Bender (Đức): Chấn thương đùi.

Matias Fernandez (Chile): Không kịp hồi phục sau khi phẫu thuật chấn thương mắt cá chân.

Silvio (Bồ Đào Nha): Bị gãy cả xương mác và xương chày ở chân trái.

Luis Montes (Mexico): Bị gãy chân.

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm