Diễn viên da màu đoạt Oscar - Nhọc nhằn thành “quý bà”

01/03/2012 10:31 GMT+7 | Phim


                            

(TT&VH) - Sau khi Octavia Spencer đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, diễn ra đêm 26/2, Jennifer Hudson - người từng đoạt giải này hồi năm 2006 – là người đầu tiên chúc mừng và đón chào Spencer gia nhập CLB những phụ nữ da màu đoạt tượng Vàng.

“Xin đón chào Spencer đến với gia đình! Xin chúc mừng! Thật kinh ngạc!” - Hudson đã viết như vậy trên trang Twitter vào đêm 26/2.

Đối với hầu hết những nghệ sĩ đoạt giải Oscar, giải thưởng này như một “đòn bẩy” cho sự nghiệp của họ. Nhưng đối với các nữ diễn viên da màu thì sau khi đoạt giải Oscar, con đường đến với thành công dường như kém chắc chắn hơn.

“Thực tế là không có đủ vai diễn hay cho các nữ diễn viên da màu” - nhà bình luận Michael Musto của Village Voice nói.

Là nữ diễn viên da màu thứ 6 đoạt giải Oscar và có khả năng diễn xuất tốt, nên sự nghiệp của Spencer sẽ có điều để nói hơn. “Spencer đã tham gia cả phim chính kịch và phim hài. Cô ấy có thể chứng tỏ được tài năng của mình với nhiều loại vai diễn. Spencer không chỉ thể hiện tài năng trên màn bạc, mà còn trong lĩnh vực truyền hình. Kỹ năng giao tiếp của Spencer cũng rất tốt và cô ấy có nhiều bạn bè” -  Thelma Adams, biên tập viên của Yahoo! Movies, nhận định.

Tuy nhiên, đối với những nữ diễn viên này, muốn có một sự thay đổi nhanh chóng, trở thành “quý bà” hàng đầu không phải là điều dễ dàng. “Cách duy nhất để thay đổi là hãy sản xuất, viết kịch bản và làm nhiều phim hơn cho phụ nữ” - Adams nói.

Đó chính là lý do tại sao Spencer và bạn đồng diễn với chị trong phim The Help là Viola Davis, người đã để tuột giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng bày tỏ mong muốn được sản xuất phim. “Tôi không tìm được vai diễn dành cho mình” - Spencer nói với các nhà báo như vậy ở cánh gà sau khi chị đoạt giải Oscar. “Vậy nên tôi muốn trở thành một nhà sản xuất, muốn trở thành một nhà hoạt động xã hội, muốn là người mang việc đến cho mọi người, cho bất cứ ai có khả năng trong những công việc mà họ làm”.

Với trường hợp của Spencer, chúng ta phải chờ một thời gian nữa mới biết được sự nghiệp của chị tiến triển như thế nào. Còn 5 diễn viên da màu đoạt giải Oscar trước Spencer giờ ra sao?

Hattie McDaniel

* Hattie McDaniel: McDaniel làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar với vai người giúp việc Mammy trong phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone With The Wind). Nhưng sau đó, hầu như bà chỉ tái tạo vai người giúp việc trước khi giành được vai chính trong serie phim hài Beulah trên kênh ABC.

Bà đã bị cộng đồng người da màu chỉ trích chỉ đóng những vai diễn rập khuôn. Cuối cùng, McDaniel đã chết trong cô độc và nợ nần, ở tuổi 57, để lại giải Oscar của bà cho trường ĐHTH Howard. Nhiều năm sau, Mo'Nique đã tôn vinh McDaniel trong bài phát biểu của mình khi lên nhận giải Oscar.

* Whoopi Goldberg: Là một nữ diễn viên hài, Goldberg thành công hơn hầu hết các nữ diễn viên da màu đoạt giải Oscar khác. Ngoài giải Oscar với vai diễn trong phim Ghost, bà còn đoạt giải Emmy, Grammy và Tony. Tuy nhiên, năm 2007, bà tuyên bố giải nghệ vì không nhận được kịch bản nữa. Nhưng vai trò là đồng dẫn chương trình của The View đã giúp bà có được lượng người hâm mộ mới.

Whoopi Goldberg

* Halle Berry: Trong thời gian này, Berry là tiêu đề của nhiều tờ báo vì cuộc sống riêng tư hơn là sự nghiệp diễn xuất. Kể từ khi trở thành nghệ sĩ da màu đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Monster's Ball (2001), Berry đã hóa thân thành Miêu nữ (Catwoman), Bond Girl và Dị nhân (X-Men). Vai diễn được nhiều ca ngợi nhất của cô là một nhân vật đa tính cách trong phim Frankie And Alice (2010), nhưng bộ phim này chỉ được phát hành giới hạn ở các rạp chiếu và không gây được nhiều chú ý trong mùa trao giải.

Halle Berry

* Jennifer Hudson: Sau khi trở thành nữ diễn viên da màu trẻ nhất đoạt giải Oscar với phim Dreamgirls, Hudson đã đảm nhiệm các vai phụ trong phim Sex And The City The Secret Life Of Bees. Cô đã từ chối vai chính trong phim Precious. Nhưng năm 2011, Hudson đã trở lại nổi bật khi cô thủ vai chính trong phim tiểu sử về bà Winnie Mandela mang tựa đề Winnie. Tuy nhiên, do gặp một số rắc rối nên bộ phim này vẫn chưa tìm được nhà phát hành ở Mỹ.

Jennifer Hudson

* Mo'Nique: Sau khi đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2010 với vai một người mẹ bê bối trong phim Precious, Mo'Nique nói với các phóng viên ở sau cánh gà rằng, cô không hy vọng giải thưởng làm thay đổi cuộc đời mình. “Vai diễn này không nói lên sự nghiệp diễn xuất của tôi, mà vai diễn này đã định hình cuộc sống của tôi và giúp tôi hiểu rằng không được yêu một cách vô điều kiện. Nếu giải Oscar thúc đẩy sự nghiệp của tôi thì thật tuyệt, nhưng nếu không thì tôi vẫn là người năng động, luôn nỗ lực hằng ngày”.

Mo'Nique

Nhưng giải Oscar không giúp làm thay đổi cuộc đời Mo'Nique. Chị đã dồn nhiều tâm huyết cho vai trò là người dẫn chương trình của The Mo'Nique Show, nhưng chỉ sau 1 năm nó đã bị hủy bỏ. Mới đây, 2 năm sau khi đoạt tượng Vàng, chị vừa ký hợp đồng để thủ vai trong phim Bumped.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm