Del Bosque tự tin hướng về World Cup 2014

05/07/2012 11:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Ngay sau chức vô địch EURO 2012, HLV Vicente Del Bosque đã bắt đầu nghĩ về kế hoạch bảo vệ ngôi vị quán quân thế giới, diễn ra tại “thánh địa bóng đá” Brazil sau hai năm nữa.

Nhà vô địch châu Âu và thế giới sẽ tập trung vào đầu tháng Tám tới, để bắt đầu hành trình chinh phục vé đến Brazil 2014. Lần ra mắt đầu tiên của Tây Ban Nha sau thành công tại EURO 2012 là trận giao hữu với chủ nhà Puerto Rico (15/8). Saudi Arabia là đối thủ thứ hai mà TBN đá giao hữu, trước khi chính thức dự vòng loại World Cup 2014.


HLV Vicente del Bosque- Ảnh: Getty

Bảo vệ vinh quang tại Brazil sẽ là một thách thức rất lớn cho thầy trò Del Bosque, khi lịch sử bóng đá thế giới chưa từng ghi nhận một đội bóng châu Âu đăng quang tại châu Mỹ. Tiệp Khắc (cũ), Italia, Tây Đức và Hà Lan là những đội từng vào đến chung kết ở châu Mỹ, nhưng đều thất bại trong trận cuối cùng.

Dù vậy, Del Bosque tỏ ra khá tự tin về cơ hội dành cho đội nhà. Thi đấu tại Brazil, nơi được xem là thánh địa của bóng đá, là yếu tố mà Del Bosque tin sẽ kích thích tinh thần cho các học trò. “Brazil là quê hương của bóng đá hiện tại, một nơi đầy thiêng liêng. Điều này sẽ giúp chúng tôi thi đấu thoải mái mà không hề chịu sức ép về tinh thần, để có thể hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu”.

Hai năm là khoảng thời gian không dài, và TBN hoàn toàn có thể giữ nguyên bộ khung hiện tại. Đội bóng của Del Bosque còn khá trẻ, với độ tuổi trung bình đứng thứ 6 tại EURO 2012 (26,7; chỉ sau Đức, Ba Lan, Ukraina, Anh và Đan Mạch). Tuy nhiên, theo lời Del Bosque, từ nay đến VCK World Cup 2014 sẽ phải có những thay đổi để làm mới đội bóng. “Chúng tôi phải có những thử nghiệm để tìm kiếm sự đổi mới liên tục. Đó là điều hết sức quan trọng. Tôi sẽ phải chú ý đến tất cả các cầu thủ có năng lực. Thành công của Jordi Alba là một ví dụ. Điều may mắn là chúng tôi có một danh sách nhiều tài năng để thử nghiệm, như Benat hay Muniain”.

Trước khi nghĩ đến việc bảo vệ ngai vàng, đội quân của Del Bosque cần phải vượt qua vòng loại. “Trước tiên, điều chúng tôi phải nỗ lực thực hiện là giành vé dự VCK, sau đó mới có những kế hoạch cụ thể hơn. Cuộc chiến sắp tới không hề dễ dàng một chút nào. Chúng tôi đang thành công, nên sự tỉnh táo luôn rất cần thiết”.

Ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, nhà ĐKVĐ nằm ở bảng I với các đối thủ không thực sự quá mạnh, gồm Pháp - kẻ mà họ đánh bại trên đường chinh phục vinh quang EURO 2012, Belarus, Phần Lan và Georgia. Hai trận “chung kết” với Pháp sẽ diễn ra các ngày 16/10 năm nay và 26/3/2013.

N.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm