Dấu ấn Sài Gòn xưa trước di sản tòa nhà UBND TP.HCM

09/02/2009 12:22 GMT+7 | Đánh thức không gian

Ý tưởng:

Tòa nhà UBND Thành Phố là một kiến trúc xưa rất đẹp, xây năm 1873, mang dấu ấn Sài Gòn xưa, nằm giữa khu trung tâm Q.1, mặt nhìn ra công viên có tượng đài Bác Hồ và bồn hoa, thảm cỏ. Du khách khắp nơi đến Sài Gòn đều thích đi dạo và chụp hình kỷ niệm ở đây. Người dân Sài Gòn rất tự hào với nó.

Hình 1: Tòa nhà UBND TP và công viên trước mặt. Đông đảo du khách tham quan và chụp hình.


Tuy nhiên, đó chỉ mới là vẽ đẹp kiến trúc và cây cảnh. Hãy sắp đặt thêm trong không gian đó chiếc xe thổ mộ, xe kéo tay, xe xích lô để tăng thêm nét đẹp, giới thiệu các tác phẫm nghệ thuật do tay nghề khéo léo của dân thợ tiểu thủ công Sài Gòn xưa đồng thời gợi nhớ lại hình ảnh nhộn nhịp "ngựa xe như nước" của chốn đô thành và kết nối hòa hợp với kiến trúc xưa tòa nhà thị chính.

Hình 2: Toàn cảnh mặt bằng công viên và đường Nguyễn Huệ đằng xa.


Giải Pháp:

Mặt bằng công viên khá rộng rãi, 3 chiếc xe choán chỗ ít, sắp đặt thế nào cũng dễ. Tốt nhất nên đặt trên thảm cỏ xanh, sát vệ đường đối diện với khách sạn Rex năm sao và tòa nhà UBND TP, thuận tiện cho du khách chiêm ngưỡng, đứng bên cạnh hoặc ngồi trên xe để chụp hình kỹ niệm mà không giẫm đạp lên cỏ.

Hình 3: Xe thổ mộ, một thời rộn rịp chở khách, rau, hoa từ ngoại thành vào nội ô Sài Gòn.


Nên thêm vào đó các hình nhân (bác xà ích, phu kéo xe, đạp xích lô) và ngựa, tạc bằng chất liệu chắc chắn như gỗ, đá, xi măng, vừa đẹp vừa chắc chắn, khách lên xe ngồi không sợ té ngã. Quàng trên xe thổ mộ là mấy gánh hàng hoa thật tươi, được chăm sóc và thaygiõ hoa thường xuyên  như các bồn hoa gần đó.

Hình 4: Chiếc xe kéo với cán dài rất thanh thoát, một thời đưa những quý ông, quý bà sang trọng đi khắp Sài Gòn.


Chi phí không nhiều, dễ thi công. Có thể khách sạn Rex thuộc Saigon Tourist là nhà tài trợ chính vì vị trí này nằm ngay trước khách sạn, như vậy sẽ gây ấn tượng tốt cho khách sạn, khách tha hồ ngắm nghía, chụp hình, quảng bá cho ks Rex. Còn không thì ngân sách Thành Phố chi cũng không khó.

Hình 5: Xích lô đạp, tuy ngày nay vẫn còn, nhưng với hình dáng đẹp, đặc thù và có lịch sử từ xa xưa hơn các phương tiện chuyên chở khác mà vẫn giữ được nguyên mẫu tới nay.  


Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm