Đạt danh hiệu hoa hậu, Phan Hoàng Thu vẫn bị phạt nhiều tiền vì thi 'chui'

02/01/2014 11:22 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Việt Nam Phan Hoàng Thu đã âm thầm đi thi "chui" Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International 2013) vì... không đủ tiêu chuẩn và xuất sắc lọt top 10 cuộc thi này, đồng thời còn đạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á (Miss South East Asia) trong đêm chung kết cuộc thi nhan sắc cuối cùng diễn ra tối 31/12 vừa qua tại Malaysia.

Sau khi đạt giải, Phan Hoàng Thu đã tâm sự trên cá nhân rằng: “Đổi lấy những thứ đẹp đẽ, lung linh này chính là mồ hôi và nước mắt trong suốt một tháng trời nơi đất khách quê người... Không có gì hạnh phúc bằng việc hai tiếng Việt Nam được xướng lên trên sân khấu trong thời khắc đấy. Nước mắt cứ nghẹn lại chỉ trực trào nhưng lại cố kìm chế vì muốn giữ một hình ảnh đẹp của Việt Nam trước 59 thí sinh cùng hàng ngàn khán giả".

Tối nay (2/1), Phan Hoàng Thu sẽ có mặt tại Hà Nội. Và khi về Việt Nam, cô sẽ bị phạt nặng do đi "thi chui".


Phan Hoàng Thu và danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý Cục Nghệ thuật Biểu diễn, từ ngày 1/1/2014, chế tài và tiền phạt sẽ được nâng lên gấp đôi. Phan Hoàng Thu là người Hà Nội, do vậy, Cục NTBD sẽ nhắc nhở Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội xử phạt kịp thời.

Phan Hoàng Thu cao 1,72m, số đo ba vòng 89-60-89. Cô từng đoạt Giải vàng Tìm kiếm Người mẫu Ngôi sao tương lai 2012. Cô tiếp tục lọt vào top 8 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. Tuy nhiên  tiêu chí thi hoa hậu quốc tế do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành là phải nằm trong top 3 cuộc thi hoa hậu cấp nhà nước, mà cô chỉ là... người mẫu.

Do vậy, một tháng qua, Hoàng Thu đã âm thầm đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế mà không nộp hồ sơ xin phép tới Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Cô cũng chấp nhận việc bị xử phạt khi mình đã gây ra lỗi.


Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Du lịch Quốc tế

Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International 2013) là cuộc đua tranh giữa 59 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vương miện năm nay tiếp tục thuộc về đại diện đến từ Philippines - Angeli Dione Gomez, 20 tuổi. Ngôi Á hậu 1 thuộc về Sunidporn Srisuwan (Thái Lan), Á hậu 2 là Sarah Czarnuch (Australia). Đây là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) trước thềm năm mới.
AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm