Đàm Vĩnh Hưng vẫn có mặt ở giải Mai Vàng

14/12/2012 08:00 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - BTC giải Mai Vàng 2012 của báo Người Lao động TP. HCM vừa công bố danh sách các nghệ sĩ lọt vào Vòng bầu chọn sau khi phiếu bầu Vòng đề cử được kiểm. Sau sự cố “khóa môi” và bị thanh tra văn hóa phạt 5 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn có tên trong vòng bầu chọn giải Mai Vàng năm nay.

1. Các nghệ sĩ vào Vòng bầu chọn sẽ được bạn đọc báo Người Lao động TP. HCM bỏ phiếu nhằm tìm ra người xứng đáng nhất nhận giải Mai Vàng ở 14 hạng mục. Trong số này, danh hài Hoài Linh được cùng lúc hai đề cử “Nam diễn viên hài”, “Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình” và ca sĩ Uyên Trang được hai đề cử “Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ”, “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng”.

BTC Mai Vàng 2012 cho biết, sau khi tham vấn ý kiến các thành viên trong Hội đồng tư vấn đã quyết định giữ tên Đàm Vĩnh Hưng (ảnh) trong danh sách bầu chọn. Hội đồng tư vấn giải Mai Vàng  gồm: GS Ca Lê Thuần, soạn giả Lê Duy Hạnh, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ông Võ Trọng Nam.

Các thành viên Hội đồng tư vấn có người đồng tình nhưng cũng có người phản đối sự có mặt của Đàm Vĩnh Hưng tại giải Mai Vàng 2012 do sai phạm của ca sĩ này trong thời gian qua. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn có mặt trong danh sách bầu chọn Mai Vàng. Giải thích thêm về sự có mặt, BTC cho biết, vì điều lệ giải tôn trọng tuyệt đối lá phiếu bình bầu hợp lệ của bạn đọc báo Người Lao động TP. HCM.

“Tôn trọng lá phiếu hợp lệ của khán giả là tiêu chí của Giải Mai Vàng, lâu nay luôn được BTC tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu công chúng không tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng về sai phạm của anh vừa qua thì chính công chúng sẽ loại anh chứ không phải ai khác” - đại diện BTC nói thêm

BTC cũng cho rằng sai phạm của Đàm Vĩnh Hưng không đến mức phải loại ra khỏi giải thưởng trong khi những đóng góp của ca sĩ này cho âm nhạc, từ thiện xã hội trong năm cần được ghi nhận. Và không có lý do gì để loại Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi cuộc chơi trong khi công chúng vẫn dành phiếu đề cử cao.

2. Như vậy, sau khi rút lui khỏi “cuộc chơi” Làn sóng xanh 2012, Đàm Vĩnh Hưng đã “vớt vát” được ít nhiều danh hiệu tại giải Mai Vàng. Vòng bầu chọn Mai Vàng sẽ diễn ra từ ngày 15/12 đến hết ngày 15/1/2013. Nghệ sĩ nào có số phiếu bầu chọn cao nhất của bạn đọc báo Người Lao động TP. HCM sẽ nhận Giải Mai Vàng.

Lễ trao giải Mai Vàng 2012 do nhãn hàng Sắc Ngọc Khang tài trợ sẽ diễn ra vào đêm 26/1/2013 tại Nhà hát TP.HCM. Trước đó, đêm 23/1/2013 sẽ có chương trình Dạ tiệc Mai Vàng và sau đêm trao giải là chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân diễn ra tại Công ty Pou Yuen, Q. Bình Tân, TP.HCM vào tối 28/1/2013. HTV, Let’s Viet và ANTV sẽ truyền hình trực tiếp các chương trình trên.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm