Đã có hơn 50 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

04/08/2010 10:33 GMT+7 | Y tế

Tính đến hết tháng Sáu, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là hơn 50,2 triệu người, tăng hơn 5,5 triệu người so với quý 4 năm trước.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế khu vực phía Bắc do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức ngày 3/8.

Cụ thể, nhóm đối tượng là người lao động tham gia bảo hiểm y tế là gần 8,27 triệu người, đối tượng người nghèo, cận nghèo là hơn 15 triệu người; nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là gần 6,3 triệu người, nhóm học sinh, sinh viên là khoảng 10,8 người; nhóm tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế là gần 2,3 triệu người; nhóm trẻ em dưới 6 tuổi là gần 7,5 triệu người.



 Làm thủ tục cho người đến khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế.
(Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN).


Hiện nay, công tác mở rộng và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi (chỉ đạt khoảng 70%)... còn nhiều bất cập.

Nguyên nhân là công tác bàn giao danh sách giữa cơ quan lao động, thương binh và xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội còn chậm.

Việc điều tra, khảo sát, lập và xét duyệt danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng còn sai tên, trùng đối tượng hoặc không đúng đối tượng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến công tác thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các địa phương còn chưa kiên quyết trong việc tham mưu với chính quyền trong công tác xác định, lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, một số địa phương đã chỉ đạo đưa những người mắc bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo vào danh sách người nghèo hoặc cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm